Vị trí thuận tiện sinh hoạt
Theo quan niệm truyền thống thì phòng ngủ người già hướng Đông Nam ngôi nhà là
hướng khá tốt. Bởi đây là nơi chí tôn, người già là bậc trưởng bối trong nhà,
quan niệm này cũng biểu thị lòng tôn kính trưởng lão, làm cho không khí gia đình
thêm đầm ấm.
Để bố trí phòng, bạn cần chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý của người cao tuổi
sao cho thuận tiện trong sinh hoạt, nghỉ ngơi...
Phòng của người già nên bố trí ở gần phòng vệ sinh để thuận lợi cho việc đi
lại. Đối với nhà tầng thì nên đặt phòng của người già ở tầng dưới. Nên cân nhắc
về độ cao, độ nghiêng và tay vịn của cầu thang, vì nếu quá dốc sẽ gây nguy hiểm.
Ngoài việc lựa chọn vị trí thích hợp thì hình dáng của phòng ngủ cũng ảnh hưởng
đến các loại khí trong phòng. Tốt nhất nên thiết kế hình vuông hoặc chữ nhật vì
đó là hình tiêu biểu cho hành Thổ, tượng trưng cho tính ổn định, bền vững. Tránh
thiết kế phòng có hình tròn, hình tam giác, hình thang hay hình với nhiều góc
nhọn, bởi các căn phòng như thế không tạo được sự cân bằng khí nên sẽ bất lợi
cho việc ngủ hay nghỉ ngơi của người già.
Nội thất tối giản
Để đảm bảo sức khỏe cho người già, môi trường trong phòng cần phải có đầy đủ
ánh sáng và không khí trong lành.
Bạn có thể trang trí căn phòng với màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã... hay chọn
những màu trầm nhưng không quá tối và có phần cổ kính như màu nâu nhạt, màu rêu
nhạt... làm màu tường, sàn nhà và màu của đồ đạc trong phòng.
Mùa hè nếu căn phòng bị ánh nắng chiếu vào thì bạn nên lắp thêm rèm cửa để che
bớt ánh sáng. Còn mùa đông, nên lựa chọn chăn đệm mềm mại, tránh các chất vải có
lông xù lên, sợi lông bị đứt vương vãi trong không khí sẽ ảnh hưởng đến hô hấp
của người già, chú ý đảm bảo căn phòng được ấm áp trong những ngày giá lạnh.
Minh Minh
(tổng hợp)