Theo phong thuỷ, phòng ngủ cần được bố trí hợp lý để tạo sự thuận tiện và thu hút những luồng khí (năng lượng) có lợi cho vợ chồng. Là nơi nghỉ ngơi, phòng ngủ cần sự hài hoà, dịu mắt nhất giúp tinh thần con người được thư giãn.

Giường ngủ luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong phòng ngủ vì có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Giường kim loại có thể tích điện, không tốt cho sức khoẻ, dùng giường gỗ được đánh giá là tốt nhất. Nên kê giường sao cho cả hai bên thành giường đều dễ tiếp cận, tránh kê giường đối diện với cửa phòng ngủ. Giường nên có thành đầu giường chắc chắn, nếu không bạn có thể kê tựa vào thành tường, nên đặt hai bàn nhỏ ở hai bên đầu giường.


Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi, nằm ngủ nên việc điều hoà màu sắc sao cho thật hài hoà, dịu mắt sẽ khiến cho tâm lý người ở trong phòng được thoải mái, thư giãn, tinh thần được bình an, dễ ngủ…Nếu phòng ngủ có màu sắc quá sặc sỡ sẽ khiến tinh thần người ở trong phòng luôn bị kích động, căng thẳng sinh ra tâm lý bực dọc, nóng nảy. Nếu phòng ngủ có màu sắc u ám, nặng nề lại làm cho tinh thần bị trầm cảm, u uất.  Những màu sơn tường tươi sáng, dịu nhẹ rất tốt cho phòng ngủ như phớt hồng, vàng chanh, màu lục nhạt, lam nhạt, màu marông…

Trong phong thuỷ học, mỗi một mệnh trong ngũ hành đều có màu sắc tiêu biểu khác nhau. Màu xanh tượng trưng mộc, đỏ tượng trưng cho hỏa, vàng tượng trưng cho thổ, trắng tượng trưng cho kim và màu đen tượng trưng cho thủy. Theo nguyên tắc, màu trong phòng ngủ phải được phối một cách hài hòa, tương sinh, tương hợp với môi trường xung quanh, tâm lý tình cảm và quan trọng là phải hợp với trạch mệnh của chủ nhân căn phòng đó. Nếu bạn thuộc mệnh Mộc trong ngũ hành, thì phòng ngủ nên sơn màu xanh (màu lục nhạt) là chính. Nếu bạn thuộc mệnh Hoả, phòng ngủ nên là màu hồng nhạt vì màu hồng là bản sắc của Hoả…


Không chỉ liên quan đến mệnh trong ngũ hành, màu sắc và phương vị phòng ngủ cũng nên phù hợp với nhau. Phòng ngủ hướng Đông, Đông Nam nên chọn màu xanh lục, xanh lam là chính; hướng Nam nên chọn màu vàng; hướng Tây chọn màu trắng, hồng phấn, vàng nhạt, hướng Bắc chọn màu vàng nhạt, hồng phấn, đỏ nhạt; hướng Tây Bắc chọn màu trắng, vàng, xanh lá cọ; hướng Đông Bắc chọn màu vàng nhạt, màu nâu đỏ và hướng Tây Nam chọn màu vàng, màu lá cọ…

Bên cạnh màu sắc, ánh sáng dịu nhẹ là yếu tố quan trọng trong việc nuôi dưỡng tình yêu và là một trong những biểu hiện mạnh nhất của nguồn năng lượng. Thiết kế ánh sáng hợp lý trong phòng ngủ góp phần khơi gợi những xúc cảm thầm kín, tạo không gian lãng mạn. Theo phong thủy, nến là ánh sáng tốt nhất trong phòng ngủ, nhưng phải là loại nến không chứa chất độc hại.

Không khí trong phòng ngủ cần thoáng, bạn sẽ không thể ngủ ngon nếu phòng ngủ có mùi ẩm mốc. Giữ không khí trong lành trong căn phòng bằng việc thường xuyên mở cửa sổ hoặc bật điều hòa. .


Khi sắp xếp phòng ngủ, có một số điều bạn nên lưu ý:

Chuyển mọi thứ nhắc nhở bạn nghĩ đến công việc như bàn làm việc, sách báo, máy tính xách tay, vô tuyến hoặc bất kỳ thiết bị nào sang phòng khác bởi nó thường tạo áp lực về mặt tâm lý khiến quan hệ vợ chồng căng thẳng.

Bạn cũng không nên treo hình ảnh bạn bè, người thân trong phòng ngủ vợ chồng. Những hình ảnh này sẽ tạo cảm giác như có những đôi mắt đang theo dõi mọi hoạt động của bạn, khiến bạn cảm thấy không thoải mái, giảm những cảm hứng yêu đương.

Tránh để những bình hoa, chậu cây bị héo úa trong phòng ngủ, phòng ngủ không có cửa sổ hoặc cửa sổ ít được mở. Việc dọn dẹp ngăn nắp phòng ngủ giúp giải tỏa, điều hoà các nguồn năng lượng khiến bạn suy nghĩ thông thoáng hơn, giúp bạn ngủ sâu, ít gặp ác mộng.

Theo các chuyên gia phong thuỷ, không gì tuyệt vời hơn cho các cặp vợ chồng là nên có căn phòng màu hồng, dùng ga giường sẫm màu, dùng đèn ngủ có chao đèn màu đỏ và khi "hành sự" không tắt đèn tối om.

  • T.M