- Cấm dạy thêm hoặc dạy
thêm thì phải xin phép đã đi vào quy định của ngành Giáo dục. Nhưng phải chăng
chúng ta đang cấm cái mà chính phụ huynh và học sinh rất cần, đó là học thêm.
Bởi vì, “Hiện nay, hàng triệu gia đình bắt buộc phải cho con đi học thêm vì
không học thì làm sao mà qua được các kỳ thi?
Quảng Ngãi 'trảm' dạy thêm, phụ huynh nghĩ gì?
Thầy cô dạy thêm thu nhập 60 triệu/tháng
![]() |
Học thêm vì áp lực thi cử khiến học sinh mệt mỏi? Ảnh: VOV |
Họ tên: Nguyễn Linh
Tiêu đề: Trên lớp không có giờ làm bài luyện tập
Đi học thêm là việc tất nhiên ạ vì trên lớp các thầy cô chỉ có đủ thời gian nói lí thuyết. Chương trình quá dày nên học sinh không được làm bài luyện tập kể cả các dạng bài cơ bản chứ chưa nói đến nâng cao.
Vậy học sinh phải học thêm thôi. Hầu hết phụ huynh đều mong muốn con mình đi học thêm vì không thể giảng bài cho con đang học cấp 2 dù trình độ đại học (thậm chí trên đại học).
Có cầu thì có cung, chả hiểu cấm cái gì ạ nếu Bộ GD-ĐT không nhanh chóng giảm tải chương trình. Xin cám ơn tòa soạn nếu bài được đăng.
Họ tên: Thanh Tam
Tiêu đề: Vô lí quá
Nhân viên của một số ngành khác có thể làm thêm những việc thuộc chuyên môn của mình thì tại sao giáo viên lại không thể?
Ai cũng biết lương cán bộ viên chức ở nước ta hiện nay quá thấp so với nhu cầu chi tiêu thực tế, rất nhiều người phải tìm việc làm thêm để kiếm sống tùy vào khả năng và công việc.
Hãy đặt câu hỏi tại sao nhiều phụ huynh học sinh muốn con em mình học thêm và cả học sinh muốn điều này? Vì họ có nhu cầu?
Tôi được biết có một số phụ huynh còn nài nỉ bằng được để mọt số giáo viên dạy thêm cho con của họ. Quy luật có cung thì có cầu là điều tất yếu.
Tốt nhất là Bộ GD-ĐT hãy điều chỉnh nội dung chương trình, SGK và kiểu cách thi cử như hiện nay thì chắc không phụ huynh nào muốn bắt con mình đi học thêm cho hại sức khỏe.
Họ tên: Duy Phúc
Tiêu đề: Lạ?
Trong khi mọi nghề khác thu nhập vài chục triệu, hay vài trăm triệu vẫn thường xảy ra Một ông giáo viên bỗng nhiên thu 60tr//tháng thì nổi tiếng đùng đùng. Vậy thì quá rõ tại sao chất lượng sinh viên sư phạm ngày càng đi xuống rồi.
Họ tên: Lê Thanh Hương
Đừng giải quyết phần ngọn
Tất cả mọi quyết định cấm giáo viên dạy thêm được ban hành rộng rãi hiện nay theo tôi chỉ giải quyết phần ngọn, đừng trách các thày cô dạy thêm, là một phụ huynh, quá thấu hiểu cảnh khổ sở của con khi phải đi học thêm tôi thiết nghĩ: Cách thức thi của hệ thống giáo dục hiện nay làm cho hàng triệu gia đình bắt buộc phải cho con đi hoc thêm vì không học không đỗ, nên chăng cơ quan chủ quản có cách gì đó bỏ cách thi và đánh giá như kiểu hiện nay thì chắc chắn chẳng ai dại gì vừa mất tiền, mất sức để đi học thêm cả, như vậy không cần cấm các thầy cô cũng không có người học, lấy lại sự bình yên cho tuổi thơ. Như kiểu bây giờ quá buồn cười, một giáo viên phổ thông ( nói chung) chỉ dạy thêm ( chưa nói đến chất lượng kiến thức) tiền thu nhập hàng tháng gấp từ 5-10 lần giáo viên đại học, cao đẳng.
Họ tên: Thanh Nam
Tiêu đề: Các cô giáo kinh doanh bằng
cách dạy thêm
Hiện nay có rất nhiều cô giáo tổ chức dạy thêm tại nhà. Ở bậc tiểu học nhiều trường bán trú nhưng các tối, các ngày thứ 7, chủ nhật các cô vẫn tổ chức dạy thêm tại nhà (đặc biệt là các cô dạy khối lớp 5). Không những thế các cô còn chia ca, chia nhóm để dạy. Mỗi buổi học các cô được khoảng 900.000 đồng đến 1.000.000 đồng/2 tiếng. Đề nghị Thanh tra các sở vào cuộc và có biện pháp xử lý thật nghiêm.
Họ tên: Nguyễn Hồng
Thanh
Tiêu đề: Thu nhập của giáo viên dạy
thêm
Cuộc sống đầy rẫy vô lý khi những giáo viên đó vẫn ăn lương của những người đóng thuế, ngược lại họ thu hàng chục triệu đồng tháng mà không mất một đồng xu thuế.Công bằng và trật tự xã hội chỉ có khi mọi công dân thật sự bình đẳng trước pháp luật và trước cơ quan thuế.Thu nhập 60 triệu đồng tháng nhưng đóng được mấy xu cho cơ quan thuế?
Họ tên: Nguyễn Văn Sơn
Tiêu đề: 100 em/lớp
Họ tên: Bùi Thị Li Na
Tiêu đề: Dạy thêm học thêm
Dạy thêm, học thêm luôn luôn tồn tại những mặt tốt và mặt xấu. Học thêm sẽ giúp học sinh có thêm kiến thức, và điều dễ thấy là tỷ lệ đậu TNPT,đại học là khá cao. Bên cạnh đó thầy cô còn có thêm thu nhập. Kiến thức không thể truyền tải hết được trong 45 phút, học sinh muốn vá những lổ hỗng trong kiến thức thì cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của giáo viên, trừ những học sinh có điều kiện để nghiên cứu các tài liệu. Tuy nhiên, không phải thầy cô nào cũng được học sinh quý mến, không phải thầy cô nào cũng truyền đạt tốt cho học sinh. Do đó, học sinh thường chọn thầy cô giáo giỏi, nếu như trình độ thầy cô trong trường là như nhau thì sẽ không có chuyện người có nhiều học sinh, người có ít học sinh. Có cầu thì ắt sẽ có cung. Do đó, tôi nghĩ rằng cần phải xem xét lại chất lượng giờ học của từng thầy cô giáo trước khi giải quyết vấn đề dạy và học thêm.
Họ tên: Tru Quang
Tiêu đề: Tại sao cấm dạy thêm
Tôi không phải là giáo viên nhưng tôi viết bài này vì bức xúc, cái gì quản không được thì cấm. Thứ 2 tôi nghĩ nếu coi dạy thêm là thương mại (cứ cho là GV dạy thêm để kiếm sống) thì đây là thỏa thuận giữa người học và người day, một thỏa thuận dân sự, không ai ép ai, thấy con mình dốt thì đăng ký học. Thứ 3 là là chương trình học bây giờ quá cao, người có trình độ đại học chưa chắc dạy con lớp 6 học được.. Thứ 4 là lương giáo viên giờ có đủ sống chưa, lương một công chức bình thường giờ khoảng 4 triệu đồng, liệu có đủ sống trong thời bão giá hiện nay hay không. Tôi thiết nghĩ ai giải được 3 trong 4 lý do nêu trên thì mới mong tình trạng dạy thêm ít đi được.
Họ tên:
cobenhongnheo862003
Tiêu đề: Đừng té nước theo mưa như thế.
Dạy thêm bản chất nằm ở đâu? Có khi nào các vị lãnh đạo ngành giáo dục suy nghĩ chưa. Nếu 1 học sinh học như sách giáo khoa và sách bài tập, khả năng đậu Đại học những trường lớn là bao nhiêu phần trăm. Xin thưa, khoảng 1%. Nhưng các giáo viên dạy thêm nhiều học sinh, đa phần là giáo viên giỏi, có năng khiếu và kinh nghiệm giảng dạy. Nếu ép học sinh đi học, 1 lớp cùng lắm là 15-20 học sinh. Làm gì có chuyện 40-60. Nhưng thôi, đây chính là cơ hội cho những ai muốn dạy thêm nhưng không được. Các ban thanh tra, muốn làm gì thì làm. (muốn cho yên phận phải yêu.. mấy thằng thanh tra.). Nếu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi, tỉ lệ học sinh đỗ Đại học thấp. Tôi xin đại diện cho Phụ huynh, đỗ trách nhiệm cho Sở Giáo dục đào tạo.
Tiêu đề: Hãy xem lại!
Tôi không phải là giáo viên nhưng cách hạn chế việc dạy thêm là chưa đúng, thứ nhất nếu không học thêm thì chắc chắn khó mà đậu đại học(nếu có tự học thì một phần nhỏ đậu thôi). Thứ 2: học trên lớp không theo kịp chương trình do học quá nhiều môn và đại trà (một số kiến thức học sinh giỏi không cần). Thứ 3: Nếu cấm dạy thì cấm nhà giàu thuê giáo viên về nhà dạy luôn thì cấm và cuối cùng hãy làm thống kê hỏi học sinh có cần học thêm không thì rõ.(Thống kế trên mạng cho khỏi nhạy cảm).
Nguyễn Hường (tổng hợp)