- Ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội cho biết: Sẽ không lo thiếu xe bởi hiện tại các đơn vị kinh doanh vận tải đã có các phương án phục vụ tốt nhất cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi đại học.

Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng số 96 trường Đại học và Cao đẳng. Theo số liệu thống kê của Bộ GD- ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi các trường Đại học và Cao đẳng đóng tại địa bàn Hà Nội khoảng 499.500 thí sinh và người nhà thí sinh chủ yếu ở khu vực phía Bắc đi ô tô khách liên tỉnh đổ về các bến xe của Hà Nội.

Ông Trung nhận định, dự kiến số thí sinh đăng kí dự thi chủ yếu từ các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ...

HTML clipboard Kỳ thi Đại học, Cao đẳng sẽ không lo thiếu xe (Ảnh: Vũ Điệp).
Mỗi thí sinh lên thi Đại học, Cao đẳng thường có một phụ huynh hoặc người nhà đi cùng. Do đó, số lượng khách là thí sinh và người nhà thí sinh, cộng với lượng khách có nhu cầu đi lại sẽ tăng lên rất nhiều.

Theo Ban quản lý bến xe Hà Nội, do ba kỳ thi chỉ cách nhau mấy ngày nên lượng hành khách không tập trung mà chia đều ra theo từng giai đoạn. Khi thí sinh lên thi sẽ đi rải rác trước kỳ thi nên không gây áp lực cho các bến xe của công ty.

Được biết, Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội đã tăng cường gần 600 xe chia đều cho các bến xe và các kỳ thi để đáp ứng nhu cầu đi thi của các sĩ tử và người thân đưa đón.

Theo kế hoạch, lượng khách sẽ tập trung đi về (sau khi thi xong) chủ yếu trong đợt 1 vào 2 ngày chiều mùng 5 và ngày 6/7 và đợt 2 vào chiều 10 và ngày 11/7. Trong khi đó, lượng khách đi về sau đợt thi cao đẳng là không lớn.

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cũng như tình trạng lợi dụng tăng giá vé, ông Trung cho biết: “Công ty đã chỉ đạo các bến xe không để xảy ra hiện tượng lôi kéo, tranh giành khách, ép giá, ép khách xảy ra trong sân và ngoài quảng trường trong các ngày này. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc”.

Ngoài ra, công ty cũng đã bố trí lượng xe tăng cường và dự phòng bằng cách chủ động liên lạc với các đơn vị vận tải có xe tăng cường, điều vận và mở phối hợp kịp thời để giải toả hành khách, nhất là giải tỏa trong các trường hợp đột xuất nhằm đảm bảo giải toả sau khi các thí sinh đi về.

Các Xí nghiệp quản lý bến cũng lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức giao thông khoa học đảm bảo thông suốt trong quá trình điều hành, không để ùn tắc trong sân bến, kiểm soát được xe xuất bến. Đồng thời phối hợp với các cơ quan như Công an địa phương, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Ban Thanh tra Giao thông vận tải Hà Nội trong việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tốt an ninh trật tự trên các tuyến vận tải hành chống các bến cóc bến dù, xe chạy vòng vo ngoài bến.

Theo dự báo của Công ty quản lý bến xe Hà Nội, trong các thời điểm cao điểm lượng khách sẽ tăng thêm khoảng 100- 130% tại bến xe Mỹ Đình, tăng thêm 80-90% tại bến xe Giáp Bát, tại bến xe Gia Lâm sẽ tăng thêm khoảng 60-70% lượng khách.

Cụ thể, trong đợt một của kỳ thi đại học, bến xe Giáp Bát tăng thêm 75 xe, bến xe Mỹ Đình tăng 85 xe, bến xe Gia Lâm tăng 25 xe.

Trong đợt hai, do thi nhiều khối nên các bến xe sẽ tăng cường thêm xe để đáp ứng nhu cầu vận chuyển. Theo đó, bến xe Mỹ Đình tăng cường thêm 105 xe, bến xe Giap Bát tăng 110 xe, bến xe Gia Lâm tăng 35 xe.

Đợt thi cao đẳng các bến xe sẽ tăng cường thêm 135 xe chia đều cho các bến xe Giáp bát 45 xe, Mỹ Đình 75 xe, Gia Lâm 15 xe.

Vũ Điệp