VINSAT.jpg
VINASAT 2 sẽ được phóng vào tháng 4/2012 theo đúng kế hoạch ban đầu của VNPT.

Tại Hội nghị "tổng kết công tác năm 2011 và kế hoạch công tác năm 2012" của Cục Tần số, theo ông Hoan, thông qua kết quả phối hợp của VNPT với các nhà khai thác NTT Docomo (Nhật Bản), PSN (Indonesia), APT và Asiasat (Trung Quốc), VNPT đã đề xuất không đưa vấn đề xin gia hạn quỹ đạo lên Hội nghị vô tuyến thế giới 2012 và dự án VINASAT 2 sẽ được phóng vào tháng 4/2012. "Khả năng gặp trục trặc làm ảnh hưởng đến thời gian phóng là rất ít", ông Hoan khẳng định.

Ngoài ra, VINASAT 2 sẽ được phóng cùng với một vệ tinh của Nhật Bản và đều do Công ty Lockheed Martin sản xuất. Cục tần số hi vọng rằng Công ty dịch vụ và giải pháp phóng vệ tinh Nhật Bản (Arianespace) và Lockheed Martin sẽ kiểm soát được quá trình để phóng vệ tinh đúng thời gian.

Một nguyên nhân dẫn đến việc chuẩn bị phóng vệ tinh VINASAT 2 thời gian qua phải kéo dài là do động đất và sóng thần ở  Nhật Bản nên chậm trễ trong việc chuyển giao một số linh kiện từ Nhật Bản sang Lockheed Martin. "Chúng tôi rất lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến thời gian phóng VINASAT 2 nhưng các đối tác đều đã hoàn thành đúng thời hạn", ông Hoan cho biết thêm.

 Dự án VINASAT 2 có tổng kinh phí đầu tư khoảng 280 - 300 triệu USD. Trong đó, phần gói thầu chính về vệ tinh, trạm điều khiển, dịch vụ phóng chiếm khoảng 215 triệu USD, gói thầu còn lại là bảo hiểm, tư vấn… VNPT sẽ chọn sử dụng dịch vụ phóng của ArianSpace với tên lửa Arian 5 – loại tên lửa có độ tin cậy cao nhất hiện nay để phóng VINASAT 2. Theo VNPT, tuổi thọ thiết kế của vệ tinh VINASAT 2 là 15 năm và dự kiến khả năng thu hồi vốn của vệ tinh này dự kiến cũng tương tự như VINASAT 1 là khoảng 10 năm. 

Theo phương án của VNPT, trung tâm điều khiển vệ tinh VINASAT 2 và VINASAT 1 sẽ đặt chung một chỗ. Đội ngũ vận hành VINASAT 2 sẽ vẫn là đội ngũ vận hành vệ tinh VINASAT 1 và có bổ sung thêm nhận sự  để đảm bảo công tác vận hành hoàn chỉnh. Sau khi vệ tinh VINASAT 2 được phóng, VNPT sẽ giao cho VTI vận hành khai thác.