![]() |
Ảnh minh hoạ |
ICTnews -- Chừng nào chưa thanh toán trực tuyến được với quốc tế, thương mại điện tử (e-commerce) của Việt Nam chừng đó vẫn chỉ là “rao vặt trên mạng”.
Phát biểu tại Hội thảo "Tác động của thế giới phẳng đối với vai trò CNTT và nền kinh tế Việt Nam" vừa diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hoàng Lương, Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Công nghệ onQ, nhấn mạnh việc Ngân hàng Nhà nước chưa cho phép các các nhân, doanh nghiệp mở tài khoản bán hàng qua mạng để giao dịch với các đối tác nước ngoài là một cản trở trong thanh toán trực tuyến và mở rộng thương mại điện tử của Việt Nam.
![]() |
Ông Nguyễn Hoàng Lương |
Một nghịch lý khác là trong khi thị trường thẻ thanh toán của Việt Nam tăng trưởng mạnh, đến khoảng 300% (theo các số liệu khác nhau), song các thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ của Việt Nam chỉ là thẻ nội địa, không được chấp nhận thanh toán ở nước ngoài. Nguyên nhân là các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam không được phép mở tài khoản bán hàng ở nước ngoài trong khi tài khoản trong nước của họ không được chấp nhận thanh toán. Tính pháp lý của thương mại điện tử Việt Nam chưa được bảo đảm cho các bên tham gia cũng như hiệu quả chưa cao.
Ông Lương cho rằng, việc không thanh toán trực tiếp được với quốc tế đã làm thất thu một khoản lợi nhuận của doanh nghiệp Việt Nam cũng như nhà nước bị thất thu một phần thuế không nhỏ. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một thống kê nào định lượng doanh nghiệp hay nhà nước thiệt hại bao nhiêu do không thanh toán trực tuyến với quốc tế.
Lê Hạnh

