
| TIN LIÊN QUAN: |
Đến ngày 30/11, đoàn thanh tra liên ngành gồm Sở KHCN Hà Nội, Thanh tra Sở KHCN, Chi Cục QLTT thành phố, công an huyện Quốc Oai và đại diện doanh nghiệp chủ cây xăng đã tiến hành mở niêm phong, lấy mẫu từ cây xăng Hưng Thịnh đưa đi tiến hành giám định.

Công an huyện Quốc Oai đã kiểm tra và xác minh xăng bán cho người dân tại cây xăng Hưng Thịnh pha toàn... nước lã. (Ảnh Trọng Tuyến).
Trao đổi với phóng viên về nội dung buổi làm việc của thanh tra liên ngành, ông
Nguyễn Tiến Phúc, đội trưởng Đội QLTT huyện Quốc Oai cho biết: Buổi làm việc
của thanh tra liên ngành nhằm thống nhất việc lấy mẫu tại cây xăng Hưng Thịnh đi
giám định.
Còn phương án xử lý cây xăng này ra sao, Đội QLTT Quốc Oai cũng chưa biết nên
chưa thể trả lời. Bởi điều đó còn phụ thuộc vào kết quả giám định của Sở KHCN.
Trước đó, trong buổi làm việc với Công an huyện Quốc Oai, trung tá Phạm Viết
Mạnh, Phó trưởng công an huyện phụ trách mảng kinh tế cho biết: Qua phản ánh của
người dân việc cây xăng Hưng Thịnh bán xăng pha nước lã, Công an huyện đã cử
người xuống kiểm tra xác minh thì đúng cây xăng Hưng Thịnh bán “xăng đểu”, toàn
nước lã là có thật. Vì vậy, ngay lập tức công an huyện đã tiến hành niêm phong
cây xăng và yêu cầu chủ doanh nghiệp giải trình vụ việc.
Trung tá Phạm Viết Mạnh cho biết: Việc cây xăng Hưng Thịnh bán xăng pha nước là
một vấn đề rất nghiêm trọng, gây thiệt hại cho rất nhiều người dân. Song, việc
xử lý vấn đề, kể cả việc có xử lý hình sự doanh nghiệp làm ăn gian dối này hay
không hiện phụ thuộc vào cơ quan QLTT. Nếu QLTT yêu cầu phối hợp điều tra, cơ
quan điều tra sẵn sàng phối hợp.
Sau khi cây xăng Hưng Thịnh bị niêm phong vì bán xăng pha nước lã, nhiều người
dân Quốc Oai là khách hàng thường xuyên từ cây xăng này rất phẫn nộ. Dù vậy, rất
nhiều người dân tỏ thái độ hồ nghi vụ việc có thể sẽ không bị xử đúng người đúng
tội. Bởi, người dân bảo rằng chủ cây xăng Hưng Thịnh là… con rể của một lãnh đạo
huyện?
Tuy nhiên, Trung tá Mạnh cho biết, việc quan hệ gia đình là vấn đề cá nhân. Còn
việc chủ doanh nghiệp kinh doanh thì phải tuân thủ pháp luật. Nếu làm sai thì là
con cháu của ai cũng sẽ phải xử lý nghiêm minh đúng quy định của pháp luật hiện
hành.
| Có thể bị xử lý hình sự Xăng là một trong những hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá. Do đó những hành vi gian lận trong cân, đong, đo, đếm, đóng gói đối với mặt hàng này sẽ bị phạt tiền gấp hai lần so với mức phạt thông thường. Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính thì chủ cây xăng còn buộc đền bù thiệt hại cho khách hàng, trường hợp không xác định được khách hàng để đền bù thì tịch thu số tiền thu được do gian lận vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp chủ cây xăng vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm còn bị tước quyền sử dụng đến 12 tháng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép được cấp hoặc tước quyền sử dụng không có thời hạn 12 tháng trở lên. Ngoài các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo điều 162 Bộ luật hình sự, trong đó mức nặng nhất có thể bị phạt tù đến 7 năm. Theo quy định pháp lệnh bảo vệ người tiêu dùng thì người tiêu dùng có quyền đòi bồi hoàn, bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, giá cả đã công bố hoặc hợp đồng đã giao kết. Hiện nay người tiêu dùng có thêm một địa chỉ mới là Hội Chống gian lận thương mại và hỗ trợ người tiêu dùng vừa mới hình thành. Do đó, khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, người tiêu dùng có thể liên hệ với hội để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật. Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Hội Luật gia TP.HCM) (Theo Tuoitre) |
Trọng Tuyến