Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương hôm nay (25/2) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 4 con hổ, 1 xác hổ từ một cơ sở tư nhân giao nộp.

{keywords}
Hổ nuôi tại khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh - Ảnh: A.X

Theo đó, đơn vị đó là khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An).

Ngay sau khi tiếp nhận, Chi cục kiểm lâm Bình Dương đã phối hợp với ban quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn gây mê, đưa về TP.HCM tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc.

Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh nằm trong khu dân cư ở phường Vĩnh Phú, kế bên sông Sài Gòn. Cơ sở này trước đây được cấp phép nuôi hổ để phục vụ du lịch.

Vào tháng 6/2019, một nhân viên tại đây đã bị hổ cắn bị thương nặng. Sau đó, cơ quan chức năng đã vận động chủ cơ sở giao nộp lại 5 con hổ đang nuôi dưỡng.

Trong quá trình nuôi dưỡng, 1 con hổ trong số này đã bị chết. Do vậy, cơ sở này chỉ giao nộp 4 con hổ và 1 xác hổ.

Điều tra vụ người đàn ông bị hổ cắn đứt 2 cánh tay

Điều tra vụ người đàn ông bị hổ cắn đứt 2 cánh tay

Trong lúc đến thăm người quen làm việc trong khu du lịch, ông Quới bị hổ kéo sát vào cửa sắt, cắn đứt lìa 2 cánh tay.

Xuân An