
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM Phùng Anh Tuấn nêu kiến nghị "bình đẳng triệt để" ở Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - đối thoại thường niên về cải thiện môi trường kinh doanh giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp ngày 2/12 tại Hà Nội.
Chủ trương thành lập các tập đoàn kinh tế mang tính chất tiếp nối với chủ trương đặt thành phần kinh tế nhà nước vào vai trò chủ đạo với kỳ vọng sẽ trở thành những "quả đấm thép" hay những "anh cả đỏ" đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế.
![]() |
| Ông Phùng Anh Tuấn (thứ ba từ phải qua). Ảnh: XL |
Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng "thực tiễn diễn ra, như có thể quan sát qua vụ việc Vinashin cùng nhiều tập đoàn khác, dường như đang theo hướng ngược lại".
Đại diện khu vực tư nhân này cho rằng trong nền kinh tế tồn tại chính sách cho một số doanh nghiệp được ưu đãi hay hưởng độc quyền đứng ngoài quy luật hoạt động của kinh tế thị trường, thì chính sách đó khiến cho các nguồn lực xã hội không thể được toàn dụng một cách hiệu quả. "Các doanh nghiệp không thuộc diện chủ đạo không thể cạnh tranh một cách sòng phẳng hay thậm chí không thể tham gia vào thị trường của các doanh nghiệp ưu đãi".
Thêm vào đó, chủ trương này trên thực tế cũng tạo nhiều khó khăn cho Nhà nước trong việc sử dụng một cách hiệu quả ngân sách hay các khoản vay nợ quốc gia...
Để tạo dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, ông Tuấn cho rằng cần điều chỉnh hệ thống pháp luật và ban hành quy định mới để thực hiện "triệt để" việc bình đẳng hóa chính sách đối xử với các doanh nghiệp. Không thành lập thêm mà tiến hành cổ phần - tư hữu hóa các tập đoàn kinh tế quốc doanh hiện tại nhằm sử dụng cơ chế cạnh tranh của kinh tế thị trường để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước.
Về tổng thể, doanh nghiệp nhà nước chỉ nên tham gia vào những lĩnh vực công ích, không nhằm mục đích kiếm lãi và có hiệu quả xã hội cần thiết. Những doanh nghiệp nào hoạt động hiệu quả và có thể trở thành tập đoàn lớn mà cần sự trợ giúp chính đáng của Nhà nước sẽ được hỗ trợ qua những cơ chế công bằng được luật hóa và minh bạch hóa ở mức tối đa - ông Tuấn kiến nghị.
Tại Diễn đàn, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng cho rằng khu vực tư nhân đảm nhiệm vai trò ngày càng lớn, quan trọng hơn trong bối cảnh Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp. Khu vực tư nhân có thể chung tay với Chính phủ trong nỗ lực đạt mục tiêu phát triển nhanh chóng, bền vững.
"Khu vực tư nhân có thể thực hiện mục tiêu với những ý tưởng, công nghệ mới, giúp nâng cao năng suất cũng như hiệu quả của nền kinh tế, đưa Việt Nam chuyển thêm một nấc thang mới trong chuỗi giá trị toàn cầu khi trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp", bà Victoria Kwakwa nói.
Để phát huy vai trò khu vực tư nhân, Giám đốc WB Việt Nam cho rằng cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cạnh tranh cho hoạt động của khu vực tư nhân, đầu tư vào các cơ sở hạ tầng cứng và hạ tầng mềm. Đó là các quy định, chính sách, khuôn khổ điều tiết, quản lý minh bạch của Chính phủ nhằm dẫn dắt hoạt động của khu vực tư nhân.
Linh Thư
