Tại địa bàn thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn một khu vực có khoảng vài nghìn hộ dân đến nay vẫn chưa thu được sóng truyền hình. Hồi năm 2013, Đài PT-TH Bà Rịa – Vũng Tàu và VTC đã ký kết hợp tác chiến lược và sau đó VTC đã hỗ trợ Đài PT-TH Bà Rịa – Vũng Tàu lắp đặt 1 máy phát hình số chuẩn DVB-T2/MPEG4 đặt tại Đài Truyền thanh thị trấn Ngãi Giao để phủ sóng truyền hình số xóa "vùng lõm" sóng truyền hình.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã đề nghị Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình chấp thuận được phát lại truyền hình số tại "vùng lõm" sóng để người dân tại khu vực này có thể thu xem được các kênh truyền hình quảng bá thay vì đầu tư tiếp sóng bằng công nghệ analog. Dự kiến, chỉ trong nay mai, tại "vùng lõm" sóng này người dân có thể thu xem truyền hình quảng bá bằng công nghệ số.

Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện cũng cho biết, việc xóa "vùng lõm" sóng truyền hình bằng công nghệ số là phù hợp với mục tiêu của đề án số hóa truyền hình. Đề án này đã xác định sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng đầu tư, triển khai các máy phát số để phát sóng quảng bá các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, các kênh truyền hình thiết yếu tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình cũng đã thống nhất phương án kết hợp phủ sóng truyền hình số qua vệ tinh với phủ sóng truyền hình số mặt đất đối với những địa bàn phức tạp như khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Cũng theo ông Hoan, hiện nay Bộ TT&TT đang nghiên cứu, xem xét để điều chỉnh giảm bớt một số điều kiện đối với các đài truyền hình địa phương phát sóng lên vệ tinh để các tỉnh này có thể phát sóng truyền hình địa phương lên vệ tinh một cách thuận lợi hơn.

Theo quy định hiện nay, các đài truyền hình địa phương phải đảm bảo các điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp lên truyền hình vệ tinh theo Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 1/7/2010. Theo đó, về nội dung phải đảm bảo 3 điều kiện: Phát sóng ít nhất 15h/ngày; các chương trình tự sản xuất phải đảm bảo 40% thời lượng/ngày; thời lượng phát sóng phim nước ngoài vào khung giờ vàng (20h đến 21h) không vượt quá 7h/tuần. Đồng thời các đài phải làm đề án xin phát sóng lên vệ tinh và được Bộ TT&TT cấp phép.