![]() |
| Đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ như hội nghị truyền hình trực tuyến, chính phủ điện tử, giáo dục từ xa... sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng mạng viễn thông. |
>>Sẽ thiết lập Hành lang băng rộng ASEAN/ Phổ cập băng rộng trên khắp Việt Nam
Một số trường ĐH, CĐ sẽ có tốc độ download trên 1Gb/s
Tại buổi báo cáo Dự thảo Đề án Chương trình phát triển hạ tầng mạng viễn thông băng rộng đến năm 2020 của Việt Nam sáng ngày 12/10, theo đại diện Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), Dự thảo này dự kiến sẽ có 7 chương trình cụ thể cho các nhóm đối tượng khác nhau để có thể định hình việc cung cấp các dịch vụ tương ứng cho từng nhóm đối tượng, bao gồm: chương trình băng rộng đến hộ gia đình; chương trình băng rộng đến trường học, viện nghiên cứu; chương trình băng rộng đến bệnh viện; chương trình băng rộng đến cơ quan nhà nước; chương trình băng rộng đến doanh nghiệp; chương trình băng rộng đến các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; chương trình băng rộng đến các thư viện.
Đối với chương trình băng rộng đến hộ gia đình, đến năm 2015, tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập Internet băng rộng hữu tuyến là 5-10% (tăng lên 15-20% vào năm 2020), tốc độ tải dữ liệu chiều xuống (download) từ 256 Kb/s đến 2Mb/s, chiếm 75% (giảm xuống 40% vào năm 2020), tốc độ download từ 2 Mb/s đến 10 Mb/s đạt 20% (tăng lên 20% vào năm 2020), tốc độ download từ 10 Mb/s đến 100Mb/s ở mức 4% (năm 2020 tăng lên 20%), tốc độ download từ 100 Mb/s đến 1Gb/s đạt 1% (tăng lên 10% vào năm 2020).
Tỷ lệ hộ gia đình có truy cập Internet băng rộng vô tuyến sẽ đạt 10-15% vào năm 2015 và tăng lên 20-25% vào năm 2020, trong đó tốc độ download sẽ từ 144 Kb/s cho đến 21 Mb/s.
Đến năm 2020, một số nhóm đối tượng sẽ có tốc độ download trên 1Gb/s như viện nghiên cứu (chiếm 5%), đại học, cao đẳng, trung cấp (5%) và bệnh viện cấp Trung ương, tỉnh/thành phố (10%).
Ngoài ra, mạng băng rộng được triển khai trong Đề án Chương trình phát triển hạ tầng mạng viễn thông băng rộng đến năm 2020 sẽ phải đáp ứng được tốc độ tải dữ liệu chiều lên (upload) bằng 20-50% tốc độ tải dữ liệu chiều xuống (download) nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ băng rộng.
Các chương trình phát triển băng rộng được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 đến hết năm 2015 và giai đoạn 2 từ năm 2015 đến năm 2020. Dự kiến, Đề án sẽ được trình Chính phủ vào tháng 3/2013.
Sẽ lập các hiệp hội đánh giá chất lượng dịch vụ băng rộng
Dự thảo Đề án Chương trình phát triển hạ tầng mạng viễn thông băng rộng đến năm 2020 sẽ chú trọng việc tổ chức nghiên cứu, phát triển các dịch vụ viễn thông mới phù hợp với những xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy phát triển các dịch vụ nội dung, dịch vụ ứng dụng viễn thông nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng viễn thông đã được đầu tư theo các chương trình băng rộng như nghiên cứu khoa học từ xa, đào tạo từ xa, y tế từ xa, thương mại điện tử, chính phủ điện tử…
Trên cơ sở đó, đối với các chính sách quản lý, Bộ TT&TT sẽ ban hành các chính sách điều tiết thị trường trong môi trường hội tụ dịch vụ và công nghệ cũng như ban hành các quy định cụ thể nhằm phát triển các dịch vụ nội dung và dịch vụ ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội, phong phú và đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, và đưa ra chính sách quản lý cơ chế ăn chia lợi nhuận, để không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp nội dung với doanh nghiệp hạ tầng viễn thông bẳng rộng. Từ đó, khuyến khích các doanh nghiệp mới tham gia bằng những ứng dụng mới hoặc góp phần tăng diện tích vùng phủ sóng băng rộng bằng các công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, khuyến khích thành lập các hiệp hội đánh giá chất lượng các dịch vụ trên nền băng rộng và cấp chứng chỉ chất lượng dịch vụ tương ứng cũng sẽ là một chính sách mới.
| Báo cáo tốc độ mạng Internet toàn cầu quý 1/2012 của Akamai, một mạng lưới chuyên cung cấp nội dung Internet ở Mỹ cho biết, tốc độ kết nối băng rộng Việt Nam bình quân đạt khoảng 1,664 Mb/s, thấp hơn tốc độ kết nối trung bình của thế giới (2,6 Mb/s). Như vậy, sau gần 2 năm, so với Báo cáo tốc độ mạng Internet toàn cầu quý 2/2010 của Akamai, tốc độ Internet Việt Nam vẫn “dâm chân” ở mức dưới 1,7 Mb/s, trong khi tốc độ Internet trung bình của thế giới đã tăng từ mức 1,8 Mb/s (quý 2/2010) lên 2,6 Mb/s (quý 1/2012). |
| Theo một số chuyên gia Internet, tốc độ Internet Việt Nam không có sự thay đổi sau 2 năm là do tốc độ hiện nay đã đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người sử dụng như đọc báo, nghe nhạc, duyệt web.... Ông Nguyễn Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cũng cho rằng, hiện có rất ít nội dung trên Internet ngoại trừ các dịch vụ giải trí và game. Các dịch vụ nội dung thiết thực khác gần như chưa phát triển do những vướng mắc về vấn đề bản quyền, khi mà bản thân Luật Bản quyền còn chưa thực sự rõ ràng. Chính vì thế, sau khi phát triển hạ tầng, chính sách phát triển nội dung để làm tăng nhu cầu sử dụng băng thông tốc độ cao của người dùng là vấn đề cần được cơ quan quản lý quan tâm hơn trong thời gian tới, bởi “đã xây đường xá (băng rộng) thì phải có phương tiện (dịch vụ) chạy trên đó”. |
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 124 ra ngày 15/10/2012
