Năm 2023, các xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) tiếp tục bắt tay vào củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cũng như thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.

Để triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, ngành trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động huy động sự chung sức của người dân thực hiện các tiêu chí (ngân sách Nhà nước hỗ trợ trên 6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 600 triệu đồng, vốn tín dụng hơn 23 tỷ đồng).

W-20230613-131218-1.jpg
Thành phố Lạng Sơn có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Sáng 16/10, Đoàn Giám sát của Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy làm trưởng đoàn giám sát chuyên đề tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2023.

Từ năm 2020 đến nay, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được hơn 400 cuộc, với hơn 38.000 lượt người dự; người dân đóng góp trên 8,8 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hiện nay, thành phố có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn mới nâng cao là xã Mai Pha và Hoàng Đồng. 

Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của người dân, xã Hoàng Đồng đạt 13/19 tiêu chí và xã Mai Pha đạt 12/19 tiêu chí kiểu mẫu, xã Quảng Lạc đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, năm 2023, UBND các xã tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện các thôn, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu…

Đối với xã Hoàng Đồng là 1 trong 2 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 trên địa bàn tỉnh, xã tập trung triển khai các hạng mục, nội dung công việc của 4 tiêu chí như: tập trung cải tạo, nâng cấp công trình trường học, cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông, công trình điện chiếu sáng, xây dựng hệ thống thoát nước; thu thập thông tin thực hiện tiêu chí thu nhập; xây dựng mô hình phân loại rác tại nguồn…

Mặc dù kết quả đạt được khá toàn diện nhưng mức độ đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng còn thấp; việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa đồng đều ở các thôn; việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt còn hạn chế, một số tiêu chí chưa thật sự bền vững như: môi trường, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập…

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đã đề nghị lãnh đạo UBND thành phố, các phòng chuyên môn liên quan, UBND các xã làm rõ thêm một số vấn đề như: Thực hiện tiêu chí tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2; việc xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả đa giá trị; nguyên nhân chưa sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa; quản lý vận hành, bảo trì hệ thống loa truyền thanh; tỷ lệ người dân đọc tủ sách pháp luật; công tác huy động nguồn lực xã hội hóa người dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; công năng sử dụng nhà văn hóa thôn…

Trưởng đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm, bảo đảm sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra cơ sở thực hiện các tiêu chí thuộc mảng lĩnh vực quản lý.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền 3 xã rà soát các tiêu chí, tập trung giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo Quyết định số 1494/QĐ – UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 – 2025. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố phát huy vai trò, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trên tinh thần chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cuộc họp, UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã tăng cường tuyên truyền, vận động để huy động sự chung sức của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí.

Làm rõ những khó khăn, vướng mắc mà các xã gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn như: việc duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xây dựng thôn thông minh; việc hoàn thiện tiêu chí văn hóa, môi trường… Từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để hỗ trợ, giúp đỡ các xã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đề ra.

Văn Điệp và nhóm PV, BTV