Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về ổ nhóm này.

Trước đó, vào 16h30 chiều 20/6 trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự tuần tra kiểm soát địa bàn. Tại đường Trang Tử (phường 2, quận 6), tổ trinh sát phát hiện một thanh niên đi xe gắn máy trên đường có dấu hiệu nghi vấn nên chặn xe để kiểm tra hành chính.

Trần Duy Khánh (trái) và Nguyễn Thành Nam (phải) khi bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: CA

Trinh sát đã phát hiện thanh niên này có tàng trữ ba dao tự chế, một khẩu súng rulo và 10 viên đạn cao su.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Thành Nam (22 tuổi, ngụ quận 8). Nam cho biết, nhận số vũ khí, công cụ hỗ trợ trên của Trần Duy Khánh (26 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ huyện Nhà Bè) và đang đi giao cho khách.

Số súng đạn, công cụ hỗ trợ bị thu giữ khi khám xét nơi ở của đối tượng. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ Khánh. Qua khám xét nhà của đối tượng này, cơ quan công an phát hiện có kho vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ gồm: 33 khẩu súng ngắn kim loại, 2 khẩu súng rulo, 1 khẩu súng tự chế, hàng chục hộp tiếp đạn, đạn bi, hơn 2.000 dao tự chế, súng điện, hung khí nguy hiểm.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự đag làm rõ về nguồn hàng và việc buôn bán vũ khí, công cụ hỗ trợ của ổ nhóm trên.

Linh An