Xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn có tổng diện tích tự nhiên 2.212,42 ha, với 711 hộ, 3.045 nhân khẩu. Sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2022, xã Thượng Cường tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

W-img-20230406-123324-1.jpg
Thượng Cường nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. 

Đến nay, hạ tầng ở xã Thượng Cường đều được đầu tư đồng bộ, hệ thống đường trục chính giao thông, đường làng, ngõ xóm của xã được nhựa hóa, bê tông hóa. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2023 đạt trên 51,23 triệu đồng/ người/năm; hộ nghèo đa chiều giảm mạnh, đến nay số hộ nghèo của xã Thượng Cường là 25 hộ/726 hộ. Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn cơ bản được giữ vững.

Chiều ngày 15/11/2023, Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lạng Sơn do ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có buổi kiểm tra, thẩm định các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Thượng Cường.

Qua kiểm tra hồ sơ minh chứng và đi kiểm tra thực tế cơ sở, các thành viên trong đoàn đã tham gia đóng góp ý kiến, gợi mở những giải pháp để xã Thượng Cường triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã. Đến nay, cơ bản xã Thượng Cường đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đoàn đề nghị xã tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; các ban chỉ đạo phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cán bộ phụ trách tiêu chí. Tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả, cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ đảm bảo môi trường cảnh quang sáng, xanh, sạch đẹp giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Tăng cường phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng ghi nhận những đánh giá, đóng góp của đoàn, đề nghị các bộ phận chuyên trách nhanh chóng bổ sung hoàn thiện hồ sơ để trình cấp trên.

Quỳnh Nga