Minh họa

Nhà môi giới bất động sản Lucas Lechuga bước vào thế giới blog từ 8 năm trước trên tinh thần chia sẻ những am hiểu của mình về thị trường địa phương. Nhưng hiện nay ông có thể phải bồi thường 25 triệu USD vì bài viết dự báo về nguy cơ phá sản của nhà đầu tư Tibor Hollo trong công trình cao ốc Opera Tower ở Miami.

Như một bài phân tích, Lucas Lechuga sử dụng kinh nghiệm tài chính của mình để cho biết về vụ đổ bể của trùm địa ốc Tibor Hollo cách đây hơn chục năm và đồng thời cảnh báo về vụ phá sản tiếp theo mà nhà tài phiệt này chắc chắn sẽ lặp lại.

Ngay sau đó, Lucas Lechuga đã bị hãng giao dịch địa ốc Esslinger Wooten Maxwell phát đơn kiện với lý do đưa tin sai sự thật.

Những hệ thống mạng đường truyền tốc độ cao, dung lượng lưu trữ lớn hiện nay cho phép bất kỳ ai cũng có thể đưa tin một cách dễ dàng, kèm theo hình ảnh minh họa hay video sinh động. Nhưng tất cả đều thiếu ý thức về pháp luật, chưa phân biệt được sự khác biệt giữa quan điểm định hướng dư luận với tin tức thuần túy, cũng như các bước xác lập tư liệu quần chúng.

Thống kê gần đây của Media Bloggers Association cho kết quả trong 3 qua đã có hơn 100 vụ xét xử liên quan đến những blogger với tổng số tiền bồi thường lên đến 17 triệu USD. Trong đó, các vụ nói xấu chiếm 60%, vi phạm bản quyền 25% và 10% xâm phạm riêng tư.

Tổ chức nhà báo chuyên nghiệp Chicago đã lên phương án hướng dẫn những nguyên tắc cơ bản của báo chí thông qua những buổi hội thảo. Với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, những phóng viên mong muốn trang bị cho các blogger những công cụ phù hợp luật pháp, từ đó tạo ra một thế giới thông tin minh bạch hơn, góp phần giảm thiểu các tình huống đáng tiếc xảy ra.

theo AP/VTC