![]() |
Một điểm truy nhập Internet tại cộng đồng trong Dự án do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ.
Phát biểu tại Lễ Sơ kết giai đoạn II – bước 3 của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” vào sáng 8/1/2016, ông Nguyễn Quang Hải, Trưởng Ban dịch vụ bưu chính – VietnamPost đề xuất, sau khi kết thúc Dự án, Bộ TT&TT cần tiếp tục duy trì hoạt động của 1.000 điểm Bưu điện Văn hóa xã nằm trong Dự án từ nguồn Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, nhằm kéo dài thời gian cung cấp dịch vụ, hỗ trợ thông tin hữu ích cho người dân.
Dự án trị giá 50 triệu USD do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ đã triển khai xây dựng được 1.900 điểm truy nhập Internet công cộng tại 40 tỉnh, thành phố, phục vụ cho hàng triệu người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận với thông tin, với giá cước ưu đãi đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người. Dự án dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 6/2017.
Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở TT&TT Thừa Thiên Huế, đây là dự án tốt nhất trong số các dự án do sở TT&TT đã triển khai từ trước tới nay. Tất cả các thiết bị của dự án như phần cứng, phần mềm, các công cụ hỗ trợ đều rất tốt. Dự án cũng triển khai một lực lượng điều phối viên sẵn sàng hỗ trợ nên rất thuận lợi.
Ông Hùng cũng cho hay, dự án giúp cho người nghèo, người chưa có điều kiện tại vùng sâu vùng xa tiếp cận với tri thức với công nghệ, tiếp cận với Internet rất hiệu quả.
Cũng từ các ngày hội được tổ chức như Internet với phụ nữ, Internet với thanh niên mà phong trào đọc sách báo đang lan rộng trong cộng đồng. Tại Huế có những dòng họ đã có thư viện riêng, sau khi đưa máy tính vào thư viện của làng, lượng truy cập Internet tăng lên rất nhiều.
Từ kết quả dự án, Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của tỉnh, đó là Kế hoạch nâng cao hoạt động của điểm Bưu điện văn hóa xã và tầm nhìn đến năm 2020. Cũng nhờ có kế hoạch này, các cấp ủy chính quyền vào cuộc, đã có 27 điểm Bưu điện Văn hóa xã đã trở thành trung tâm thông tin truyền thông tại cộng đồng.
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã trích ngân sách cho điểm Bưu điện Văn hóa xã xây dựng mô hình trung tâm thông tin truyền thông cộng đồng, với số tiền năm sau tăng cao hơn năm trước. Năm 2014 là 600 triệu đồng, 2015 được nâng lên 1,1 tỷ đồng, trong giai đoạn 2016 -2020 đã được phê duyệt 7 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái cũng ủng hộ quan điểm cần phải bàn cách tích hợp các nguồn lực khác vào các điểm triển khai dự án. Khi dự án đã xong rồi, thì phải lồng ghép các chương trình khác vào để dự án có thể kéo dài và bền vững hơn nữa.
“VietnamPost đã rất tích cực làm, đưa vào đây nhiều dịch vụ, nhưng sắp tới phải tính tới việc cung cấp các sản phẩm mới để kích thích người dân sử dụng”, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết.
Tại những điểm truy cập mà sản lượng chưa cao, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho rằng, địa phương nên chọn lại địa điểm thuận lợi cho người dân đến truy cập tốt hơn. Phải tìm các khu đất vàng tại xã để tạo thuận lợi cho người dân. Có địa điểm tốt mới có thể khai thác được nguồn thu tốt được, mới có thể nuôi sống được các chương trình dự án khác nữa.
Ông Nguyễn Quang Hải cũng nêu ra một số khó khăn khi triển khai cung cấp dịch vụ, đó là tại những điểm vùng xa, khó khăn, mặc dù đã được giảm từ 50-70% cước nhưng số lượng người dân đến sử dụng dịch vụ rất hạn chế, thậm chí có điểm cả tháng không có người truy cập. Doanh thu dịch vụ Internet bình quân đạt 300.000 đồng/điểm/tháng, trong khi chi phí bình quân VietnamPost phải chi cho mỗi điểm là 1,3 triệu đồng/tháng.
Việc thiếu nhân lực hỗ trợ kỹ thuật cũng là một hạn chế, nhiều người dân chưa biết cách sử dụng máy tính hay chưa biết khai thác thông tin trên Internet, nhưng bản thân nhân viên cũng chưa biết để hướng dẫn người dân. Điều này xảy ra ở những điểm trong vùng đồng bào dân tộc.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cũng cho biết, Dự án đã đóng góp rất hiệu quả vào hai chương trình mục tiêu quốc gia là: nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
“Các đơn vị của Bộ TT&TT cần đánh giá tác động đảm bảo triển khai dự án bền vững sau khi kết thúc tài trợ. Việc đề nghị doanh nghiệp kéo dài tài trợ, cũng như sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích sau khi Dự án kết thúc vào tháng 6/2017 hay không cần phải có nghiên cứu và bàn bạc kỹ”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng chỉ đạo.
