![]() |
| Kính áp tròng giúp cập nhật tin tức dễ dàng hơn. |
Kính áp tròng gắn vi tính
Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể đọc văn bản, xem mạng xã hội và có lẽ là cả tin tức mà không cần phải đăng nhập vào máy tính hoặc thậm chí là không cần phải dùng smartphone.
Với kính áp tròng này, những tin nhắn và hình ảnh sẽ xuất hiện một cách đơn giản trước mắt bạn. Bạn có thể dễ dàng đeo vào hoặc tháo ra như một chiếc kính áp tròng thông thường. Tất cả những bộ phận của chiếc kính này đều rất nhỏ vì vậy sẽ không hề gây ra cảm giác khó chịu hay vướng víu cho người dùng và cũng không che khuất tầm nhìn thông thường của bạn.
Vậy loại kính áp tròng này hoạt động như thế nào? Siêu kính này là sản phẩm trí tuệ của giáo sư Babak Parviz thuộc Đại học Washington ở Seattle, một kĩ sư về kính áp tròng, chuyên tạo ra các bộ phận có kích thước nano, mỏng hơn hàng nghìn lần so với một sợi tóc của con người.
Chiếc kính này có các bộ phận cực kì nhỏ, bao gồm một đèn LED, một mạch điện tử và một ăng-ten, giúp nó có thể tự sạc nguồn từ xa và lấy thông tin từ các thiết bị khác qua kết nối không dây. Kính đã được thử nghiệm đặt vào mắt của một chú thỏ và không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.
Giáo sư Parviz, cho biết: "Chúng tôi đã có một màn hình thô sơ để có thể tạo ra được một dấu chấm. Nếu bạn có một vài dấu chấm, bạn có thể tạo ra các mũi tên, để chỉ hướng đi cho mọi người”. Ông hy vọng rằng, trong tương lai, người sử dụng cũng có thể dùng thiết bị này như một công cụ để chỉ đường và xem các chương trình TV. Bạn cũng có thể ngắm những phong cảnh bên ngoài trời một cách thú vị hơn vì chiếc kính này giúp phóng to hình ảnh.
Hơn nữa, nói trên trang Maildaily, Parviz cho rằng: “Bề mặt của mắt được bao phủ bởi các tế bào và cơ thể phải giữ cho những tế bào này sống, vì vậy chúng có thể tiếp xúc trực tiếp với mạch máu". Vì vậy ông cũng là người đưa ra ý tưởng kết hợp các bộ cảm biến để nhận biết được các mức độ đường trong máu và nhiều thông tin về sức khỏe quan trọng khác. Vị giáo sư này hình dung rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể xem thông tin trực tiếp trên kính áp tròng này. Đến lúc đó, khả năng màn hình hiển thị trong tầm nhìn của bạn và chỉ có bạn mới nhìn thấy được sẽ không còn là viễn tưởng nữa.
Mắt sinh học cho người khiếm thị
Trong khi đó, các nhà khoa học Anh đang cố gắng để thử nghiệm mắt sinh học có thể đem lại “ánh sáng” cho những người bị mù. Các cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ đã đem lại kết quả đáng kinh ngạc.
Những vi mạch nhỏ xíu cho phép những đàn ông và phụ nữ khiếm thị trong cuộc thử nghiệm có thể xác định được một số vật dụng hàng ngày. Những người trong cuộc thử nghiệm này đều có độ tuổi trung niên và tất cả đều đang bị viêm võng mạc sắc tố, một căn bệnh di truyền phá hủy võng mạc, giúp cảm ứng ánh sáng ở phía sau của mắt.
Vi mạch có chứa 1.500 bộ cảm biến này được cấy vào phía sau của mắt. Để có thể giúp cho con người nhìn được, các bộ cảm biến sẽ biến đổi ánh sáng thành các tín hiệu điện tử, sau đó sẽ kích thích các dây thần kinh trên võng mạc truyền tín hiệu xuống các dây thần kinh thị giác tới não để tạo ra một hình ảnh.
Cả 2 công nghệ trên đều rất có ý nghĩa với cuộc sống của con người, giúp cho người dùng có thể cập nhật tin tức một cách thường xuyên; đem lại hy vọng cho người khiếm thị. Hy vọng rằng những thiết bị này sẽ sớm được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống.
Theo Dailymail
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 149 ra ngày 14/12/2011.
