Một loài cỏ kỳ lạ đang tràn ngập thị trấn thị trấn Wangaratta, bang Victoria, Úc. Thậm chí có những chỗ cỏ chất thành đống cao gần bằng mái nhà.

Loài cỏ kỳ dị này được gọi là cỏ lăn, thường xuất hiện khi hè sang. Nhưng những ngày gần đây, chúng bỗng nhiều bất thường, gần như "nhấn chìm" thị trấn Wangaratta, bang Victoria, Úc.

Cỏ lăn, tên Latin Panicum effusum, mọc ở nhiều vùng của nước Úc và có thể cao tới nửa mét. Chúng có thể làm chết cừu nếu loài này ăn chúng quá nhiều.

“Chúng tôi phải tốn hàng giờ để dọn sạch đám cỏ, nhưng vẫn không ăn thua”, một người dân cho biết.

Người ta tin rằng đa số cỏ bắt nguồn từ một mảnh ruộng không được canh tác của một nông dân địa phương và ngày càng nhiều lên do thời tiết khô và gió mạnh.

Theo Nguoiduatin

XEM CÁC TIN CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT: