Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR (Corporate Social Responsibility)) là một tiêu chuẩn mới và thiết yếu cho các doanh nghiệp trong thế kỷ 21.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CRS) chính là chủ đề chính của buổi thảo luận “Kinh doanh có trách nhiệm để Kinh doanh thành công” diễn ra tại trụ sở chính Unilever Việt Nam (Tp. HCM). Các nhà lãnh đạo là đại diện của các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện CSR ở Việt Nam và những cơ hội, thách thức trong hoạt động kinh doanh có trách nhiệm.


Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (viết tắt là CSR (Corporate Social Responsibility) là một tiêu chuẩn mới và thiết yếu cho các doanh nghiệp trong thế kỷ 21. CSR là sự cam kết về hoạt động của một doanh nghiệp sẽ tác động đến xã hội trên cơ sở ý thức chú trọng phát triển giá trị ở ba thành tố: lợi nhuận, con người và trái đất, từ đó đóng góp cho sự phồn vinh lâu dài của xã hội; duy trì mối liên hệ với các bên hữu quan trên cơ sở minh bạch và đối thoại, đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của xã hội.

Cuộc hội thảo tập trung chủ yếu vào vấn đề như: làm thế nào để các doanh nghiệp có thể bảo đảm ba yếu tố con người, trái đất và lợi nhuận luôn là trọng tâm của hoạt động kinh doanh; làm thế nào để Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) giúp tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh; sẽ có những cơ hội và thách thức nào trong việc thực hiện CSR tại thị trường Việt Nam.

Để trả lời những câu hỏi và thách thức trên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tham dự buổi thảo luận tham gia đã nêu lên các vấn đề đúc kết từ chính thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam để thấy rằng kinh doanh có trách nhiệm có thể giúp cho doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận trong khi vẫn giảm thiểu được các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội tại các quốc gia.

Ông Joop Scheffers, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phát biểu: “Các doanh nghiệp Hà Lan thực sự là những đối tác tin cậy của Việt Nam trong tiến trình trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020 trên nền tảng phát triển kinh tế bền vững”.


Hiện Hà Lan là nước đứng đầu trong danh sách các nước thành viên Liên minh Châu Âu EU đầu tư vào Việt Nam với nhiều hoạt động kinh doanh có tiêu chuẩn cao về môi trường và xã hội. Ba doanh nghiệp lớn của Hà Lan là Unilever, AirFrance KLM và TNT đang được đánh giá là những nhà sản xuất siêu việt hàng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển bền vững Dow Jones.

TS. Henk Bleker, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Ngoại thương Hà Lan cho biết: “Các doanh nghiệp Hà Lan đang tìm kiếm trên khắp thế giới những cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận đi kèm với việc bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các tiêu chuẩn lao động. Đồng thời, các doanh nghiệp Hà Lan cũng luôn mong đợi các cam kết tương tự từ phía đối tác kinh doanh”.


Buổi hội thảo do phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam kết hợp với Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam đồng tổ chức. Sự kiện được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức của Thái tử Hà Lan và Công nương Máxima tới Việt Nam.

Trong 15 năm hoạt động tại Việt Nam, Unilever Việt Nam đã tạo ra công ăn việc làm cho hơn 1,500 người và gián tiếp tạo ra việc làm cho hơn 6000 người.

Đối với các hoạt động xã hội cộng đồng, thông qua quỹ Unilever Việt Nam cùng với các nhãn hàng của mình, Unilever Việt Nam đã và đang nỗ lực hết sức để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững, với 3 trọng tâm chính: cải thiện điều kiện sống và tiêu chuẩn vệ sinh sức khỏe của người dân Việt Nam, cải thiện tác động môi trường, và sử dụng 100% nguyên liệu từ nguồn cung cấp bền vững.

Những nội dung này được triển khai thông qua các chương trình hợp tác dài hạn với các bộ, ban ngành Việt Nam (bộ Y tế, bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam); với các đối tác bạn hàng cùng các chương trình từ thiện và hoạt động vì cộng đồng do nhân viên công ty khởi xướng và chung tay thực hiện.

  • Cẩm Sơn