Kinh nghiệm làm truyền hình di động của Hàn Quốc

Hãy thử lên tàu điện ngầm hoặc đáp một chuyến xe buýt ở Seoul , bạn sẽ thấy rất nhiều hành khách luôn đeo tai nghe và dán mắt vào điện thoại di động một cách chăm chú. Họ đang xem ti vi bằng điện thoại di động.

Một quầy trưng bày sản phẩm xem truyền hình di động của LG

Kể từ khi ra đời lần đầu tiên vào năm 2005 đến giờ dịch vụ truyền hình di động ở Hàn Quốc đã có khoảng 7,5 triệu khách hàng sử dụng. Phương thức truyền tín hiệu từ mặt đất (Terrestrial broadcasts) và truyền qua vệ tinh (Sattelite broadcasts) là hai cách truyền dữ liệu mang lại hiệu quả nhiều hơn so với việc gửi đi các luồng dữ liệu riêng đến máy của mỗi người xem. Đây cũng là cách phổ biến mà các nước khác thường sử dụng.

Trong số 6,3 triệu người sử dụng dịch vụ miễn phí truyền tín hiệu từ mặt đất, có khoảng 1/3 số người xem trực tiếp trên ĐTDĐ, 2/3 lắp đặt màn hình tivi trên ô tô hay các thiết bị di động khác.

1,2 triệu khách hàng còn lại xem truyền hình di động thông qua vệ tinh, và họ phải chi 11 USD mỗi tháng để sử dụng dịch vụ này. Chính phủ dự đoán đến cuối năm sau số khách hàng sử dụng dịch vụ truyền tín hiệu từ mặt đất sẽ đạt tới 10,8 triệu người và số thuê bao dùng đường truyền qua vệ tinh sẽ lên 2,8 triệu người. Nói cách khác, hơn 1/4 dân số sẽ tham gia sử dụng dịch vụ truyền hình di động.

SK Telecom, nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất ở Hàn Quốc đang đẩy mạnh dịch vụ truyền tín hiệu qua vệ tinh nhờ sự hỗ trợ của công ty con, TU Media. Theo ông Kwang Heo của công ty TU, công ty đã chi hơn 435 triệu USD để cung cấp dịch vụ này và cần phải đạt 2,5 triệu thuê bao thì mới có thể hòa vốn. Đối tượng khách hàng của họ hầu hết là nam thanh niên yêu thích thể thao. Thời gian đầu, các bộ phim nhiều tập và nhiều chương trình gameshow chỉ xuất hiện ở dạng phát lại, nhưng trong tháng 7 tới TU sẽ ký kết với hãng MBC, đơn vị truyền hình tư nhân lớn nhất của Hàn Quốc để cung cấp  các kênh trực tiếp.

Trong khi đó, hai đối thủ chính của SK Telecom là KTF và LG Telecom đang cố gắng phát triển dịch vụ truyền tín hiệu từ mặt đất hoàn toàn miễn phí. Dù không thể tính phí người dùng, KTF vẫn hi vọng rằng truyền hình di động sẽ mang đến nhiều khách hàng mới và tạo điều kiện để bán nhiều sản phẩm di động cầm tay đắt tiền cũng như các gói dịch vụ. Các bộ phim nhiều tập và các bản tin sẽ là những chương trình chủ yếu.

Nhà cung cấp dịch vụ tín hiệu từ mặt đất luôn phàn nàn rằng doanh thu quảng cáo họ thu được vẫn chưa bằng chi phí đã bỏ ra. MBC cho biết cần phải có thêm 10 triệu người sử dụng thì hãng này mới đủ hòa vốn. Theo ông Ahn Taegho của hãng MBC, rõ ràng người thu được lợi nhiều nhất trên tất cả chính là những nhà sản xuất điện thoại di động như Samsung và LG, vì các hãng di động này luôn bán được điện thoại di động mới và đắt tiền.

Tuy nhiên, ngay cả khi truyền hình di động thành công tại Hàn Quốc thì điều đó cũng không đảm bảo cho sự thành công của dịch vụ này ở những nơi khác. Sự phát triển nhanh chóng ở Hàn Quốc chủ yếu là do Chính phủ Hàn Quốc đã đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật, phân bổ dải tần, kiên trì theo đuổi chính sách miễn phí cho phương thức truyền tín hiệu từ mặt đất nhằm thu hút thêm khách hàng, qua đó tạo tiền đề cho thị trường, điều khó có thể xảy ra tại các nước châu Âu hay Mỹ.

Theo VTC/Economist