Tâm điểm của đoàn TTVN trong ngày 29/7 là màn xuất trận của Nguyễn Huy Hoàng. Ở sân chơi lớn như Olympic, rất khó đòi hỏi Huy Hoàng cạnh tranh được tấm huy chương, thậm chí là vào chung kết. Vì thế, chỉ cần chiến thắng chính mình, đạt thông số tốt đã là đạt yêu cầu với kình ngư người Quảng Bình.

Ở nội dung 800m tự do nam, đại diện của Việt Nam bơi ở lượt thứ nhất vòng loại, làn số 2. Anh xuất phát khá tốt và có sự bám đuổi với nhóm dẫn đầu. Sau 300m đầu tiên, Huy Hoàng xếp thứ 5 với thành tích 2 phút 58 giây 26.

huy hoang 4.png
Nguyễn Huy Hoàng thua chính mình ở nội dung 800m tự do

Sau 500m, Huy Hoàng bị người đứng đầu bỏ xa tới 5 giây. Ở những vòng bơi cuối, kình ngư người Việt Nam ngày càng tụt lại. Anh về đích ở vị trí thứ năm với thành tích 8 phút 08 giây 39, kém gần... 20 giây so với người về đích đầu tiên là Auboeck Felix (Áo, 7 phút 48 giây 49).

Đứng thứ 5 lượt thứ nhất vòng loại, Huy Hoàng không thể vào chung kết để cạnh tranh huy chương. Đây là kết quả sớm được dự báo bởi trình độ của VĐV Việt Nam thua xa so với các đối thủ.

Nhưng điều đáng nói là thành tích của Huy Hoàng lại thấp một cách khó hiểu. Đưa ra một sự so sánh như sau: Tại Asiad 19, Huy Hoàng giành HCĐ với thông số 7 phút 51 giây 44. Xa hơn, tại Olympic Tokyo 2020, cũng ở nội dung 800m, kình ngư sinh năm 2000 đạt thông số 7 phút 54 giây 16. Ở cả hai đấu trường lớn nhất tầm châu Á và thế giới, Huy Hoàng cho thấy sự ổn định về thành tích.

Tuy nhiên, từ năm 2024, các thông số của Huy Hoàng bắt đầu đi xuống. Tại giải vô địch thế giới của các môn thể thao dưới nước tại Doha (Qatar) hồi tháng 2, Huy Hoàng chỉ đạt thành tích 8 phút 05 giây 17. Sau đó, dù giành HCV giải nhóm bơi các lứa tuổi Đông Nam Á tại Philippines vào cuối tháng 2, nhưng kình ngư quê Quảng Bình cũng phải mất hơn 8 phút mới về đích.

huy hoang boi.jpg
Huy Hoàng kém người dẫn đầu gần 20 giây

Trước khi dự Olympic, Huy Hoàng chỉ đạt thành tích 8 phút 09 giây 66 tại giải vô địch thế giới vào tháng 6. Đây là thông số thực sự "báo động" với kình ngư số 1 Việt Nam. Ở nội dung 800m tự do nam, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Huy Hoàng là 7 phút 49 giây 67. Như vậy, anh đã "cài số lùi" khoảng 19 giây so với thời đỉnh cao phong độ.

Ở tuổi 24, Huy Hoàng không còn trẻ nhưng cũng chưa thể nói là lớn tuổi. Thành tích đi xuống của anh chỉ có thể lý giải về vấn đề chuyên môn, tâm lý. Hy vọng là sau nội dung 800m tự do nam, Huy Hoàng cùng HLV của mình cần rút ra bài học, nỗ lực hơn nữa để "phục thù" ở cuộc tranh tài tại nội dung 1.500m vào ngày 3/8.