1a.png
Dù kinh tế khó khăn, các hãng di động vẫn khẳng định sẽ tiếp tục tung ra thị trường nhiều sản phẩm smartphone mới.

Tăng trưởng nhanh

Theo ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Nokia Việt Nam, thị trường smartphone ViệtNam đang ngày càng tăng trưởng nhanh cả về doanh thu lẫn số lượng. Số liệu củaGfK trong năm 2011 cho thấy, doanh thu từ smartphone chiếm từ 35 - 40% doanhthu của thị trường di động trong nước và mức tăng trưởng hàng năm của dòng điệnthoại này lên đến 20 - 25% về doanh thu lẫn số lượng. Một trong những yếu tốthúc đẩy sự tăng trưởng nhanh này là các sản phẩm smartphone ngày càng phongphú và đa dạng, kể cả giá thành. Nếu trước đây, người dùng muốn mua smartphonethường phải bỏ ra trên 10 triệu đồng, thì giờ chỉ cần 3 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Hòa, Phó Tổng giám đốc Viễn Thông A cũng khẳng định, mặc dù từ đầunăm đến nay, thị trường di động có nhiều biến động do ảnh hưởng của kinh tế, mộtsố phân khúc sản phẩm bán chậm, tuy nhiên tại Viễn Thông A, lượng smartphonebán ra vẫn tăng trưởng nhanh chứ không giảm. Hiện số lượng smartphone bán ra hệthống siêu thị chiếm 20% và về doanh thu lên chiếm tới 40% doanh thu di động, mụctiêu của công ty là tiếp tục đẩy mạnh số lượng lên tới 40%, doanh thu lên tới60% trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, đại diện Samsung Việt Nam cũng chia sẻ,smartphone đang là một xu hướng trên thế giới và tại Việt Nam cũng đang tăng trưởngnhanh chóng, điều này thể hiện qua các số liệu nghiên cứu thị trường từ GfK,IDC… Bên cạnh đó, sản phẩm trên thị trường cũng trở nên đa dạng. Đồng quan điểm,ông Phạm Minh Thư, đại diện LG Việt Nam cũng cho rằng thị trường smartphone ViệtNam đang đầy tiềm năng và ngày càng tăng trưởng mạnh về mọi măt.

Nhiều sản phẩm mới sẽ tiếp tục được ra mắt

Thực tế có thể nhận thấy, các hãng hiện nay đang ngày càng đẩy mạnh sản phẩmtại thị trường trong nước ở rất nhiều phân khúc. Chỉ trong thời gian ngắn vừaqua, Samsung đã tung ra một loạt sản phẩm tại Việt Nam như Galaxy Y 2 sim,Galaxy Pocket, hay LG cũng ra mắt sản phẩm giá rẻ L3, Sony bán Xperia S... Đặcbiệt là HTC, hãng này đã tung ra chiếc điện thoại lõi tứ đầu tiên ra thị trườngViệt Nam với tên gọi One X, bên cạnh đó, một sản phẩm ở phân khúc trung cấp làOne V cũng được bán ra trong dịp này.

Và với việc smartphone tăng trưởng nhanh trên thị trường cả số lượng lẫndoanh thu, mặc dù nền kinh tế ngày càng khó khăn, nhưng đại diện các hãng chobiết trong thời gian sắp tới, sẽ tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng khácđể phục vụ người dùng.

Theo ông Phạm Minh Thư, đại diện LG Việt Nam, bên cạnh sản phẩm L3 vừa được đưara thị trường trong nước, sắp tới LG sẽ tiếp tục đưa các sản phẩm dòng L này rathị trường như L5, L7… Nhưng trước đó, hãng sẽ tung ra chiếc điện thoại đượcxem là “siêu phẩm” hiển thị 3D không cần kính với tên gọi Optimus 3D Max. Ngoàira, trong khoảng quý IV/2011, nhiều khả năng LG cũng sẽ ra mắt điện thoại lõi tứtại thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, đại diện Samsung cũng chia sẻ, trong thời gian tớihãng sẽ đưa ra nhiều sản phẩm mới tại thị trường trong nước để đáp ứng nhu cầucũng như sự trải nghiệm của người dùng. Về phía Nokia Việt Nam, ông Nguyễn ViệtAnh khẳng định, hãng sẽ tiếp tục tập trung phát triển cũng như truyền thông mạnhdòng sản phẩm Lumia trong thời gian tới, và nhiều sản phẩm mới sẽ được đưa rathị trường để phục vụ người dùng.

Như vậy, có thể nói, trong thời gian tới, người dùng Việt Nam sẽ có rất nhiềulựa chọn smartphone từ các hãng ở rất nhiều phân khúc, từ những sản phẩm lõi tứcao cấp đến các sản phẩm tầm trung hay giá rẻ… Trong đó, đặc biệt đáng chú ý làcác sản phẩm từ Samsung và LG, khi trong thời gian tới nhiều khả năng chiếcGalaxy S3 với cấu hình lõi tứ sẽ được ra mắt, hay siêu phẩm 3D Max từ LG.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 63 ra ngày 25/5/2012.