Theo Báo cáo Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng nửa đầu năm 2012 của MasterCard Worldwide, Việt Nam nằm trong tốp đầu về lạc quan kinh tế.

Báo cáo Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng nửa đầu năm 2012 của MasterCard Worldwide cho thấy Ấn Độ là quốc gia lạc quan nhất ở châu Á - Thái Bình Dương với 82,1 điểm; tiếp đó là Trung Quốc (77,4 điểm), Việt Nam (77,2 điểm) và Thái Lan (75,8 điểm).

Doanh nghiệp hồi sinh

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, trong 3 tháng cuối năm 2012, toàn TP dự kiến cần 65.000 chỗ làm việc, tập trung vào một số nhóm ngành nghề như Marketing - Nhân viên Kinh doanh, Bán hàng, Dịch vụ - Phục vụ, Tư vấn - Bảo hiểm, Y tế - Chăm sóc sức khỏe, Công nghệ thông tin…

Điều này cho thấy một số doanh nghiệp đã bắt đầu hồi sinh và chuẩn bị nguồn lực để kinh doanh trở lại. Vì vậy, theo tính chất bắc cầu, giá tiêu dùng (bao gồm cả giá điện, xăng dầu…) sẽ có những chuyển biến tích cực theo hướng có lợi cho nền kinh tế.



Nhận định này càng được củng cố khi ngày 1/10, Ngân hàng HSBC đã công bố về chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam trong tháng 9.

Theo đó, mặc dù các điều kiện kinh doanh tại Việt Nam vẫn còn yếu nhưng không còn ở trạng thái rơi tự do. “Nền kinh tế của Việt Nam sẽ tăng trưởng trong quý IV, lãi xuất sẽ ổn định cho đến hết năm…” - Ngân hàng HSBC dự báo. Theo ngân hàng này, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục thu được lợi nhuận lớn cho nền kinh tế và khối dịch vụ vẫn còn đầy sôi nổi.

Các nhà đầu tư tin tưởng

Mới đây, khi lý giải về nguyên nhân này khai trương chi nhánh thứ 4 của mình tại Việt Nam và đặt tại tỉnh Bình Dương, bà Yvonne Chia, CEO tập đoàn Hong Leong Bank (ngân hàng 100% vốn Malaysia), đã khẳng định phần lớn nhà đầu tư đang nhìn trước được tiềm năng lâu dài của Việt Nam, sự tin tưởng vào các biện pháp được thực hiện nhằm phục hồi nền kinh tế của Chính phủ.

“Bất kỳ quốc gia nào cũng có các chu kỳ kinh tế. Chúng tôi hy vọng kinh tế Việt Nam bắt đầu tăng tốc vào lúc này sau khi Chính phủ có những cải cách, thay đổi” - bà Yvonne Chia bày tỏ.

Về tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, nữ CEO cho rằng nhu cầu thị trường ảnh hưởng đến lãi suất nhưng sự can thiệp của Chính phủ trong một số tình huống sẽ rất cần thiết để bảo đảm sự ổn định.

“Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang xử lý tốt vấn đề thanh khoản, lãi suất và tỉ giá. Đây là minh chứng cho các chỉ số kinh tế vĩ mô khả quan của Việt Nam” - bà Yvonne Chia nhấn mạnh.

Trước đó, tại hội thảo về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức tổ chức ở TPHCM, Trưởng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức ở Việt Nam Marko Walde cũng cho biết các doanh nghiệp Đức đánh giá Việt Nam có nhiều thuận lợi cho việc đầu tư như nền kinh tế tăng trưởng cao trong một thời gian dài, năng động, linh hoạt, có lực lượng lao động trẻ (độ tuổi lao động trung bình của Việt Nam là 29 trong khi ở Đức là 43), thị trường gần 90 triệu dân. Bên cạnh đó, Việt Nam lại đang có nhu cầu phát triển nhanh trong thời gian tới…

Theo ông Marko Walde, tại khu vực ASEAN, Việt Nam chỉ đứng sau Singapore trong việc tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thâm nhập thị trường. Hơn nữa, các khu công nghiệp của Việt Nam hiện đều đã đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở hạ tầng thuận lợi, thời gian cấp giấy phép thành lập công ty, giấy phép kinh doanh, thủ tục hải quan tương đối nhanh và được hỗ trợ ngay tại các khu công nghiệp…

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI) Toshio Nakamura cho biết số doanh nghiệp nước này đầu tư vào Việt Nam thời gian tới sẽ tăng gấp 2-3 lần so với hiện nay. “Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là ổn định về chính trị, nguồn nhân lực dồi dào…” – ông Toshio Nakamura nói.

Kiểm soát chặt giá cả:

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải kiểm soát chặt các loại giá, phí của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như: Y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh cho người…; tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định 84/2009, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất - kinh doanh để tạo điều kiện giãn tần suất và biên độ tăng giá khi giá thế giới tăng; xây dựng lộ trình điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước thời gian tới, nhất là việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô…


  • Yến Nhi