Thông tin từ UBND huyện Bá Thước sáng nay cho biết, ông Phạm Văn Ấn – Trưởng phòng TN-MT vừa bị kỷ luật cảnh cáo do có quan hệ nam nữ bất chính dẫn đến có hai người con riêng khi đang có vợ.

UBND huyện Bá Thước nơi ông Ấn công tác. Ảnh CTV

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước nhận được phản ánh về việc ông Phạm Văn Ấn có quan hệ nam nữ với bà L.T.T trú tại TP Thanh Hóa. Thông tin phản ánh có kèm theo hình ảnh, tài liệu là giấy khai sinh của 2 cháu bé con bà T. có ghi bố là Phạm Văn Ấn.

Kết quả kiểm tra, xác minh, ông Ấn có con với người khác khi đang có vợ.

Theo đó, ông Ấn đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.