Bằng những hình ảnh, dữ liệu và lời thuyết minh ngắn gọn, súc tích, sinh động, clip Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đem lại một cách tiếp cận mới trong việc dạy và học môn Lịch sử, vốn dĩ hay bị học sinh không thích học bởi chỉ toàn số liệu, dữ liệu khô khan.

Với clip này, nhiều học sinh vốn kiến thức hiểu biết còn hạn chế về những tháng ngày cam go, ác liệt của bộ đội chống Pháp 60 năm về trước, đã có thể ghi nhớ một cách dễ dàng những con số, dấu mốc đặc biệt của Chiến dịch Điện Biên Phủ 56 ngày đêm.

60 năm Chiến thắng Điện Biên

Trao đổi với ICTnews, ông Phạm Thúc Trương Lương, Giám đốc Công ty Sách Điện tử giáo dục cho biết: “Trên mạng Internet hiện không thiếu tài liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ nhưng đa số là phim tư liệu đen trắng và thường có thời lượng khá dài. Học sinh khó có thể kiên nhẫn và hứng thú ngồi xem hết những đoạn phim tư liệu đó. Bởi vậy, nhóm tác giả gồm 4 người của Công ty Sách Điện tử giáo dục đã có ý tưởng xây dựng clip ngắn mô tả lại tiến trình diễn ra Chiến dịch Điện Biên”.

Clip được xây dựng trong thời gian khoảng 1 tháng. Thời lượng của clip chỉ có 5 phút bởi đối tượng người xem hướng tới là các em học sinh, khó có thể ngồi tập trung quá lâu. Cái khó của việc chuyển tải thông tin 1 trận đánh kéo dài 65 ngày vào clip khoảng 5 phút không phải là tìm nguồn sử liệu mà là chọn tài liệu nào và cách chuyển tải ra sao cho phù hợp. Với học sinh, những khái niệm như “tập đoàn cứ điểm”, “lỗ châu mai”… khá xa lạ, nhiều khi phụ huynh cũng khó có thể giải thích ngắn gọn mà chính xác. Bởi vậy, nhóm tác giả phải chọn lọc và đưa vào clip những từ ngữ đã được nhắc đến trong sách giáo khoa và được thày cô giảng trên lớp.

“Trong quá trình xây dựng clip, nhóm tác giả cũng từng tranh luận khá nhiều trong việc đưa những hình ảnh so sánh cụ thể sao cho các em học sinh dễ hình dung và dễ nhớ. Chẳng hạn, trong clip có chi tiết chỉ khoảng 1 tháng, bộ đội đào được hệ thống giao thông hào dài tổng cộng 400km. Lời thuyết minh đã làm rõ thêm rằng khoảng cách này dài bằng từ Hà Nội đến Hà Tĩnh để các em có thể cảm nhận rõ đây là một khoảng cách rất dài. Cũng có chi tiết sau khi tranh luận, nhóm tác giả quyết định không đưa vào clip nữa, ví dụ như chi tiết đoàn xe thồ chở tải trọng nặng tới 325 kg, nhóm định dùng hình ảnh 3 chiếc xe Honda Future cũng có trọng lượng tương tự để mô tả rằng người điều khiển xe thồ phải chở tới 3 chiếc xe máy, một công việc không hề đơn giản, nhưng sau chỉ để thông tin tải trọng nặng 325kg”, ông Phạm Thúc Trương Lương chia sẻ với ICTnews.

Một điểm cộng khác cho clip Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là cách truyền tải các thông điệp đơn giản, dễ hiểu mà sinh động. Với hàng loạt hình ảnh phẳng, có màu sắc, có cả âm thanh kèm hình ảnh và lời thuyết minh, dù không sử dụng công nghệ hình ảnh 3D cầu kỳ phức tạp, clip vẫn có sức thu hút rất lớn đối với các em nhỏ.

Để có thể gói gọn các thông điệp, dữ liệu cơ bản của Chiến thắng Điện Biên Phủ vào một clip dài vỏn vẹn 5 phút, nhóm tác giả đã cho đọc lời bình trước, sau đó mới dựng hình ảnh chạy theo tiến độ lời bình. Cách làm này ngược với cách thức làm clip thông thường -  với kịch bản lên sẵn, các tác giả sẽ dựng hình ảnh trước rồi sau đó mới lồng tiếng thuyết minh theo hình.

Dù mới được đăng tải YouTube vài ngày nhưng Clip Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã có tới gần 3.000 lượt tải về. Theo phản ánh của nhiều người thì học sinh rất thích xem clip này.

“Người ta không thể yêu nước nếu không hiểu về lịch sử. Các em nhỏ cũng cần biết quá khứ lịch sử của nước mình thế nào. Đây là việc quan trọng trong quá trình xây dựng nhân cách của một con người”, ông Phạm Thúc Trương Lương nhấn mạnh.

Dự kiến trong thời gian tới, Công ty Sách Điện tử giáo dục sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều clip có mục đích phục vụ ngành giáo dục tương tự clip Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

“Clip Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được đưa lên kho ứng dụng của Sách giáo khoa điện tử Classbook của Công ty Sách Điện tử giáo dục và đăng tải trên YouTube. Với mong muốn góp phần hỗ trợ giáo viên và học sinh thay đổi cách học môn Lịch sử, Công ty Sách Điện tử Giáo dục sẵn sàng chia sẻ bản gốc cho các thày cô giáo”, ông Phạm Thúc Trương Lương nói.