- Khi thực hiện nhiệm vụ bảo trì phần mềm hệ thống quản trị thẻ cho ngân hàng, Nguyễn Chí Toàn phát hiện ra một số sơ hở nên ngang nhiên lập tài khoản, “đột nhập” trái phép vào hệ thống cơ sở dữ liệu để “thổi” hơn 1,8 tỷ đồng vào tài khoản của mình.

Ngày 16/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án “sử dụng mạng máy tính thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Nguyễn Chí Toàn (27 tuổi, Gia Lai) thực hiện.

Theo cáo trạng, Nguyễn Chí Toàn là kỹ sư tin học có trình độ khá, là nhân viên cho một công ty chuyên viết phần mềm cung cấp cho các ngân hàng.

Nguyễn Chí Toàn nhận mức án 6 năm tù.

Quá trình làm việc, Toàn thường xuyên có mặt tại ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (viết tắt Ngân hàng MHB) để bảo trì phần mềm theo đề nghị của phía ngân hàng.

Thông qua việc nghiên cứu một số tập tin trong phần mềm để tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố, Toàn phát hiện ra password truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu và password này có quyền chỉnh sửa thông tin nên đã “thử nghiệm”, hai tuần sau không thấy ngân hàng phát hiện nên bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Thực hiện kế hoạch, Toàn tiến hành làm giả hai chứng minh nhân dân sau đó đem lập tài khoản tại ngân hàng.

Sau khi có thẻ, Toàn đột nhập hệ thống, chỉnh sửa số thẻ của khách hàng L.N.T. cho trùng khớp với số thẻ của mình sau đó tiếp tục ghi khống vào tài khoản này số tiền 250 triệu đồng rồi dùng thẻ của mình rút ra tiêu xài.

Tương tự thủ đoạn trên, bị cáo Toàn đã “thổi” tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng vào hai tài khoản do mình dùng chứng minh nhân dân giả lập ra để chiếm đoạt tiền. Khi bị cáo mới rút được 329,5 triệu đồng thì làm mất thẻ.

Đến lúc bị cáo liên hệ, báo ngân hàng MHB về việc mất thẻ có tài khoản 1,5 tỷ đồng thì ngân hàng mới nghi ngờ điều tra và phát hiện.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Toàn cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Chí Toàn mức án 6 năm tù.

M. Phượng