Sáng 2/9, nhiều người dân TP.HCM đổ về hai bên bờ sông Sài Gòn (quận 1 và TP Thủ Đức) đón xem đại kỳ 1.800m2 mừng Quốc khánh 2/9 được kéo lên bằng Khinh khí cầu. Đây là hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc lập" tại TP Hồ Chí Minh. 
Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM cho biết, đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố nhân ngày "Tết Độc lập. Tại sự kiện này còn có hoạt động dù lượn và thể thao được tổ chức hai bên đầu hầm vượt sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng.
Đây là khu đất rộng và thoáng, phù hợp để thả Khinh khí cầu và tổ chức các hoạt động thể thao ngoài trời.

"Chúng tôi có mặt từ 5h30 để chuẩn bị sự kiện. Trước đó, ngày 1/9 đã có buổi tổng duyệt để hạn chế những rủi ro phát sinh trong ngày lễ chính", đại diện BTC chia sẻ.

Lực lượng dân quân cũng có mặt để hỗ trợ công tác chuẩn bị và kéo đại kỳ lên không.
Lúc 8h, lá cờ dài 60m, rộng 30m được đưa lên bầu trời TP.HCM đúng ngày Quốc khánh 2/9. 
Trong khuôn khổ lễ hội Tết Độc lập, ngoài hai chiếc Khinh khí cầu lớn nhất được dùng để kéo đại kỳ còn có tiết mục trình diễn 6 dù lượn và một số hoạt động thể thao dưới nước trên sông Sài Gòn.

Phía bên ngoài, hàng trăm người đứng xem, họ tỏ ra thích thú.

Ở đoạn cửa hầm vượt sông Sài Gòn, nhiều đám đông tụ lại để chiêm ngưỡng sự kiện đặc biệt của TP.HCM nhân ngày Quốc khánh.