Vụ việc hai nghệ sĩ bị tố cáo về tội xâm hại tình dục cô gái 17 tuổi quốc tịch Anh khi du lịch tại Tây Ban Nha đã gây nên rất nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Lặng lẽ theo dõi nhiều luồng ý kiến khác nhau trên mạng xã hội, đặc biệt khi đọc được những dòng trạng thái bênh vực thái quá cho hành vi sai trái của đồng nghiệp từ một số nữ nghệ sĩ ở showbiz Việt, cá nhân tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. 

Cũng bởi showbiz Việt trước nay không thiếu những phát ngôn phản cảm, gây sốc của các nghệ sĩ và những người hoạt động nghệ thuật. Và câu chuyện lần này cũng không là ngoại lệ. Trong thời điểm chưa có kết luận cụ thể từ cơ quan chức năng, khi nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp thân cận với hai nghệ sĩ này gần như giữ im lặng tuyệt đối trên mạng xã hội thì vẫn có một số nghệ sĩ như Kiều Thanh, Kim Oanh, Pha Lê “lội ngược dòng” dư luận, cố gắng bênh vực Hồ Hoài AnhHồng Đăng bằng những lý lẽ và phát ngôn thiếu tỉnh táo. 

Những phát ngôn của các nữ nghệ sĩ khi bênh vực đồng nghiệp, thiết nghĩ, đều thể hiện sự vội vàng, hấp tấp và thiếu hiểu biết về pháp luật. Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, ở thời đại 4.0 khi mạng xã hội phát triển như hiện nay, chỉ cần không cân nhắc phát biểu những điều chưa tìm hiểu kỹ hoàn toàn có thể nhận lại vô số phản ứng tiêu cực từ đám đông. Hơn như thế, các nghệ sĩ như Kiều Thanh, Kim Oanh, Pha Lê… đều là người nổi tiếng, có lượng người theo dõi cao trên mạng xã hội, nên nếu không biết tiết chế cảm xúc, tỉnh táo tìm hiểu mọi việc trước khi phát biểu, sẽ gây nên phản ứng ngược từ công chúng. 

NSƯT Kiều Thanh phải xin lỗi vì phát ngôn sốc.

Đó là cái sai thứ nhất về lý, còn về tình phát biểu của các nghệ sĩ này lại càng nghịch lý. Ở góc độ là một người phụ nữ, có thời gian dài sống ở nước ngoài, cá nhân tôi rất bất bình khi nghe những phát ngôn vô cùng thiển cận, cổ vũ cho sự hưởng thụ xác thịt vô cùng lệch lạc của các nữ nghệ sĩ. Bản chất của việc tranh thủ “dâu ngô” khi đi nước ngoài, ngoại tình ngay khi đã có vợ con đề huề là một hành vi cực kỳ sai trái, đáng bị lên án kịch liệt. Đó không phải là “văn hóa đàn ông” hay một sự bênh vực trượng nghĩa, mặc cho bạn mình đang hành động sai trái nào như các nữ nghệ sĩ đang nghĩ và mong muốn “định hướng” công chúng theo cách hiểu của họ. 

Bản thân các nghệ sĩ này cũng là phụ nữ, lẽ nào họ không cảm thấy chua xót thay cho vợ của hai nam nghệ sĩ này, khi phải chứng kiến việc chồng mình ngoại tình ở nước ngoài bị “vạch trần” như thế nào. Phụ nữ có thể nhẫn nhịn trong một số trường hợp để gia đình êm ấm thuận hòa, nhưng một khi chồng đã có biểu hiện “trăng hoa”, thiếu chung thủy thì không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào khác, kể cả việc họ có là người nổi tiếng. Khi chúng ta đồng tình với việc đàn ông “tìm của lạ” là điều bình thường thì bạn cũng đang hạ thấp giá trị của những người phụ nữ và cả của chính bạn. 

Và cả những đứa trẻ trong gia đình của các nam nghệ sĩ này, chẳng hiểu khi phát biểu bênh vực cho hành động sai trái của những người cha, Kiều Thanh, Kim Oanh và Pha Lê đã nghĩ đến những tổn thương mà chúng phải chịu đựng không. Cũng bởi, theo cách này hay cách khác, con trẻ có thể trở thành nạn nhân bị sát thương, khủng hoảng tâm lý nặng nề vì hành vi và lối sống sai trái của người lớn. Một trong những tình huống tệ nhất gây ra cơn khủng hoảng (the knock) cho một đứa trẻ là khi cha của chúng bị vướng vào một nghi án ngoại tình hoặc ấu dâm. Bởi điều này có thể chôn vùi phẩm giá của một gia đình, khiến đứa trẻ sống trong mặc cảm và bị bạn bè xa lánh. 

Đã là mẹ của hai đứa trẻ, nên khi đọc những lời bênh vực theo kiểu “bình thường hóa” hành vi ngoại tình của hai nam nghệ sĩ, cá nhân tôi rất giận và phẫn nộ. Cũng bởi, trong khi người lớn còn đang choáng ngợp và chìm đắm trong rất nhiều vấn đề và nỗi đau của riêng họ thì những đứa trẻ dường như đã bị bỏ quên giữa những biến cố đột ngột của gia đình. Điều này có thể gây nên tình trạng trầm cảm hoặc những tổn thương rất lớn về mặt tâm lý cho các em, đặc biệt khi trẻ đang ở độ tuổi teen, đã có nhiều suy nghĩ và nhận thức về cuộc sống. Thay vì đứng về phía hành động sai trái của người đàn ông, các nữ nghệ sĩ có thể dành sự quan tâm và tình thương ấy cho chính vợ và những đứa trẻ trong gia đình của họ. 

Thiết nghĩ, khi đã là nghệ sĩ, đặc biệt là phái nữ, chúng ta nên biết cách giữ gìn hình ảnh của chính mình. Cũng bởi điều này góp phần rất lớn trong việc định hướng đạo đức trong xã hội, tác động đến số đông. Người nổi tiếng phát ngôn, hành động hoặc chia sẻ bất kỳ điều gì cũng nên dựa trên chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống, góp phần truyền tải thông điệp tích cực cho cuộc sống. Đừng nên chỉ vì câu view, gây sốc hoặc thể hiện cảm xúc cá nhân quá đà mà gây nên nhiều bất bình cho công chúng.

Bạn đọc Trương Thị Hồng