Du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam “sau cơn mưa, trời lại sáng”

Sở hữu cái “duyên ngầm”, Đà Nẵng - Hội An là điểm đến thu hút hàng chục triệu lượt khách nội địa và quốc tế mỗi năm, thậm chí, nhiều khách du lịch đã quay lại nhiều lần.

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng vì đại dịch, từ đầu năm đến nay du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam đã phục hồi mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google cho thấy, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam đang tăng trưởng 50-75%, mức tăng cao thứ 4 thế giới. Trong đó Đà Nẵng - Hội An là một trong những điểm đến của Việt Nam được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất.

Quảng Nam là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu năm 2022 bởi được thiên nhiên ưu ái ban tặng những “nguyên liệu” thiên tạo lẫn nhân tạo để phát triển du lịch đa ngành như du lịch biển, du lịch sinh thái, các xu hướng mới “hậu Covid” như du lịch sức khỏe - wellness, staycation..

Du lịch trở lại mở ra “cánh cửa” cho bất động sản tại đây, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. Nhất là khi nhu cầu tìm kiếm địa điểm du lịch nghỉ dưỡng xanh, gần gũi với thiên nhiên tốt cho sức khoẻ và làn sóng “ngôi nhà thứ hai” có tiện ích cao cấp, khác biệt đang trở thành xu hướng và phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, bất động sản Quảng Nam cũng đang được tạo đà với hàng loạt tín hiệu tích cực từ nhu cầu mở rộng đô thị, quy hoạch, hạ tầng giao thông liên khu phát triển. Dự án khơi thông sông Cổ Cò với tổng chiều dài 28km đã được 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất triển khai; đặc biệt, tuyến sông này quy hoạch 15 cây cầu. Việc này giúp gia tăng khả năng kết nối những điểm du lịch nổi tiếng của hai bên, tối đa khai thác tuyến du lịch nối Đà Nẵng với đô thị cổ Hội An theo tuyến sông Cổ Cò và tuyến Đà Nẵng - Cù Lao Chàm.

La Queenara thu hút nhà đầu tư

Trên tiêu chí đón sóng du lịch, La Queenara đang là dự án được mong chờ trên cung đường biển tỷ đô Đà Nẵng - Hội An khi thừa hưởng vị trí đắt giá “trước biển, sau sông, kề di sản, tâm giao lộ”. Dự án một mặt tiếp giáp sông Cổ Cò và cách biển An Bàng chỉ 200m, trên trục chính tuyến đường dẫn cầu Ông Điền (cầu Nguyễn Huy Hiệu) đến phố cổ Hội An. 

Từ đây, La Queenara trở thành hạt nhân kết nối tại khu vực với quy mô trên 200ha tích hợp đa dạng trên 200 tiện ích đẳng cấp như: bãi biển riêng, bến du thuyền, sân tập golf, xưởng cà phê thế giới, trung tâm thương mại, nhà hàng, trung tâm văn hoá-nghệ thuật-thể thao đa năng, trường liên cấp quốc tế, phòng khám đa khoa vừa đáp ứng không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, lưu trú cho hàng triệu lượt du khách đến Hội An, vừa là nơi sinh sống tiện nghi - hiện đại cho cư dân.

Dự án còn mang đến cho những chủ nhân tương lai cảnh quan nghỉ dưỡng cùng bầu không khí đậm chất nghệ thuật. Theo chủ đầu tư, dự án có mật độ xây dựng dưới 30% theo tiêu chuẩn của các resort, tỷ lệ cây xanh/người hơn chuẩn, 100% các căn shoptel, shopvilla đều có 2 mặt tiền, bể bơi, sân vườn thiết kế riêng.

Vượt xa khỏi những chuẩn mực thông thường của một dự án bất động sản nghỉ dưỡng, La Queenara với lối thiết kế theo xu hướng thiết kế “mở”- open building, “trước kinh doanh - sau nghỉ dưỡng, trong tĩnh ngoài động” mang hơi thở của kiến trúc Pháp và nét Hội An xưa cùng các xu hướng hiện đại nhằm tạo nên dự án đa chức năng phát huy tối đa công năng diện tích sử dụng, kiến tạo nên một khu đô thị độc đáo và thời thượng.

Đặc biệt, sản phẩm Homeliday phức hợp tại La Queenara mang đến khả năng khai thác dòng tiền hiệu quả. Các nhà đầu tư tại La Queenara dễ dàng sử dụng đa mục đích, vừa để ở, vừa kinh doanh dịch vụ, cho thuê lưu trú. Dự án hứa hẹn là thỏi nam châm “hút khách” về Hội An nhờ hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng, thiết kế cảnh quan đặc sắc và những công trình điểm đến trên một diện tích đến 200ha khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Đơn vị phát triển dự án:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Peakhomes

Hotline: 1900 099 914

Website: www.laqueenara.vn

Doãn Phong