ICTnews - Tại cuộc gặp gỡ báo giới ngày 28/7/2007 ở Đà Nẵng, ông Hà Huy Hào, Tổng giám đốc tập đoàn Juniper Networks, Việt Nam, nhận định các điều kiện ở Việt Nam hiện rất thuận lợi cho việc phát triển nhanh cả thương mại điện tử (TMĐT) và hạ tầng mạng. “Thương mại điện tử sẽ bùng nổ tại Việt Nam trong năm tới là kết quả của việc nhanh chóng nhấp nhận dịch vụ trực tuyến như e-banking và sự xuất hiện của xu hướng tiêu dùng mới thích sự tiện dụng của việc mua hàng và làm việc trực tuyến. Chúng tôi kỳ vọng giá trị giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ tăng trưởng 40% trong năm tới”, ông Hào nói.

Nhận định của ông Hà Huy Hào cũng khá tương đồng với thực tế phát triển TMĐT tại Việt Nam thời gian qua. Theo khảo sát của Vụ Thương mại Điện tử, Bộ Thương mại, trong năm 2006 các hoạt động trong lĩnh vực TMĐT đã được triển khai rộng rãi tại Việt Nam và đem lại nguồn doanh thu đáng kể. Kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng qua các thiết bị di động tăng nhanh. Số lượng người tiêu dùng mua sắm qua mạng cũng tăng lên nhanh chóng, đặc biệt trong giới trẻ ở khu vực đô thị. Khảo sát này cũng cho hay có tới 92% doanh nghiệp Việt Nam đã kết nối Internet, trong đó tỷ lệ kết nối băng thông rộng ADSL lên tới 81%. Số doanh nghiệp tham gia các sàn TMĐT B2B của Việt Nam cũng như của nước ngoài tăng rất nhanh. Mới đây nhất, Hiệp hội TMĐT Việt Nam (Vecom) cũng chính thức tổ chức lễ ra mắt và đi vào hoạt động.

Hạ tầng mạng cũng đang tăng nhanh cùng với yêu cầu mạnh mẽ về dịch vụ trực tuyến. Giới phân tích thị trường nhận định thị trường bảo mật mạng Việt Nam sẽ tăng 25% và thị trường tích hợp bảo mật tăng 40%. “Là công ty đang dẫn đầu trong thị trường định tuyến cao cấp tại Việt Nam (dẫn đầu thị phần giải pháp truy cập từ xa băng rộng, định tuyến gigabit/terabit cao cấp và tường lửa tích hợp – theo IDC, Quý 1/2007), Juniper đang có những điều kiện thuận lợi để đáp ứng nhu cầu đang tăng về các giải pháp mạng cho cả nhà cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp”, ông Hào nói.

Bên cạnh đó, nhu cầu lớn về các kỹ sư mạng được đào tạo tốt cũng là một xu hướng mà Juniper dự đoán sẽ tăng mạnh vào năm tới. Theo ông Hào, các mạng đang được xây dựng ngày hôm nay cần có một đội ngũ đông đảo các chuyên gia, những người thông thạo về các giải pháp mạng và bảo mật. “Chúng tôi dự đoán nhu cầu cao về các kỹ sư được đào tạo tốt sẽ làm tăng mức độ chuyên nghiệp của nghề này và sẽ làm cho họ có thu nhập tốt hơn”, giám đốc Juniper tại Việt Nam chia sẻ.

Juniper Networks cũng cho hay họ đã quyết định đầu tư gây dựng đội ngũ kỹ sư mạng Việt Nam với việc giới thiệu Chương trình JUNOS Enterprise Routing Certification Fast Track Programme, được thực hiện từ nay đến cuối năm, cho phép các kỹ sư có chứng chỉ của Cisco được chuyển đổi miễn phí sang chứng chỉ HĐH mạng JUNOS của Juniper.

Cũng tại Đà Nẵng, ông Brendan Leitch, Giám đốc Marketing mảng nhà cung cấp dịch vụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Juniper đã giới thiệu T1600, bộ định tuyến mạng lõi dịch vụ thế hệ mới, có hiệu suất thông lượng đạt tới 1,6 Tbps, giúp khách hàng dễ dàng chuyển đổi sang các hệ thống mạng thế hệ mới (NGN) và giúp các nhà cung cấp dịch vụ đẩy nhanh việc triển khai các dịch vụ cho khách hàng, đồng thời đảm bảo khả năng kiểm soát dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai.

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 62

Đặng Nguyễn