Sáng 27/10, một người dân tộc Rục ở bản Ón, xã Thượng Hóa, Minh Hóa (Quảng Bình) đã bẫy được 1 con Ninh Cùng, còn gọi Kà Nệ Khụng (loài chuột đá khoa học cho là đã tuyệt chủng 11 triệu năm).

Theo ông Trần Văn Tư, trưởng bản Ón cho biết, vào khoảng 8 giờ sáng nay, khi đi thăm bẫy trên rừng về anh Đinh Văn Hoàng 43 tuổi, người dân bản Ón đã mang về 1 con chuột đá.

Ngay sau đó, người bẫy được chuột đá đã đến báo cáo lại với trưởng bản Trần Văn Tư. Theo mô tả của trưởng bản thì con chuột nặng khoảng 3 lượng, lông đen, đuôi xòe ra như đuôi sóc, chân như chân nhím...

“Hiện con vật đang được anh Hoàng giữ lại trong nhà, nếu như không có ai đến can thiệp thì anh sẽ làm thịt ăn” - Trưởng bản Trần Văn Tư cho biết.

Như vậy, đây là cá thể chuột đá thứ 5 mà người Rục ở bản Ón bẫy được kể từ khi các nhà Khoa học phát hiện loài chuột đá tưởng đã tuyệt chủng tại đây vào giữa tháng 8/2011.

Trần Văn

Chuột đá tuyệt chủng bị làm thịt, ngâm rượu
Người dân ở Quảng Bình vừa bắt được chuột đá, loài vật được các nhà khoa học cho là đã tuyệt chủng 11 triệu năm. Đáng chú ý, con vật quý hiếm này đã bị làm thịt ngâm rượu sau khi mua lại với giá 60.000 đồng.