smartphone.jpg
Các hãng tung ra sản phẩm mới quá nhanh khiến người dùng phân vân.

Đua nhau ra mắt sản phẩm mới

HTC được xem là khởi xướng cho cuộc đua này khi họ tung ra thị trường HTC Sensation XE với việc trang bị chip Qualcomm với tốc độ xử lý lên 1.5GHz, màn hình cảm ứng 4.3 inch qHD Super LCD và để khẳng định chất lượng âm thanh vượt trội, XE được bán kèm với bộ tai nghe Beats, một đối tác về âm thanh vừa hợp tác với HTC trong thời gian qua.

Ngay sau đó dân công nghệ lại rộ lên khi cấu hình của Samsung Galaxy SIII bất ngờ xuất hiện trên một diễn đàn quốc tế khiến nhiều người “choáng váng”. Theo đó, Galaxy S III sẽ được trang bị bộ vi xử lý lõi tứ tốc độ 2GHz, RAM 1,5GB, được trang bị bộ nhớ 32GB và có thể mở rộng. Chiếc điện thoại này cũng được trang bị màn hình Super AMOLED lên tới 4.65 inch và độ phân giải lên tới 1280x1024.

LG có vẻ như không chịu đứng ngoài cuộc chơi, khi ngay sau đó thông tin về chiếc LG LU6200 cũng được xuất hiện. Theo đó máy được trang bị màn hình 4.5inch độ phân giải 1280x720, sử dụng công nghệ màn hình AH-IPS, máy sở hữu bộ vi xử lý Qualcomm lõi kép tốc độ lên tới 1.5GHz và RAM 1GB. Ngoài ra hãng điện thoại Hàn Quốc này cũng vừa công bố việc tung ra chiếc điện thoại Optimus Q2 với màn hình LCD 4 inch sử dụng công nghệ IPS độ sáng lên tới 700 nit. LG Optimus Q2 cũng là chiếc điện thoại đầu tiên được LG nâng cấp bộ vi xử lý lõi kép lên 1.2GHz so với các sản phẩm khác có tốc độ 1GHz trước đây.

Điểm đáng chú ý nữa là các điện thoại “siêu khủng” này đều sử dụng hệ điều hành Android của Google và nó báo hiệu sẽ có một cuộc chiến mới về smartphone trên thị trường sắp tới.

Người dùng lại phân vân

Việc các hãng ra sản phẩm quá nhanh đang tạo ra 2 luồng dư luận trái chiều từ phía người dùng. Những tín đồ công nghệ thì cho đó là một điều cần thiết bởi người dùng sẽ được trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao. Nhưng đối với những người sử dụng smartphone cho công việc và để khẳng định thương hiệu cho mình lại cảm thấy đôi chút thất vọng, khi điện thoại mình vừa mua xong chỉ một thời gian ngắn đã lỗi thời, mất giá.

Thực tế, đa số người dùng smart phone hiện nay là doanh nhân, chính vì thế, khi quyết định chọn mua một chiếc smartphone, họ thường lựa những chiếc máy hợp thời nhất để sử dụng lâu dài. Nhưng giờ đây, những chiếc điện thoại họ lựa chọn một cách công phu để khẳng định đẳng cấp của mình, trong một thời gian ngắn dễ dàng bị thay thế bằng cái khác và bị mất giá trầm trọng khiến cho họ vô cùng thất vọng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, nhân viên kinh doanh một công ty truyền thông tại TP.HCM cho biết: “Lúc HTC Sensation ra mắt, mình thích vì nó nhanh và mạnh do trang bị bộ vi xử lý lõi kép, bên cạnh đó giao diện cũng rất đẹp. Nhưng mình thật thất vọng, bởi chỉ một thời gian ngắn HTC bất ngờ giới thiệu Sensation XE với tốc độ cao hơn và âm thanh tuyệt hơn, thế là chiếc máy của mình lỗi thời mất rồi. Giờ bán cũng khó vì giá hạ xuống thấp hơn rất nhiều so với lúc mình mua. Có vẻ như các nhà sản xuất đang ra sản phẩm quá nhanh mà không để ý đến tâm lý người dùng thì phải”.

Anh Trần Mạnh Hiệp, Quản trị diễn đàn tinhte.vn cũng cho rằng, việc các hãng chạy đua ra những chiếc điện thoại “siêu khủng” và thay đổi chỉ trong thời gian ngắn là hoàn toàn không tốt, bởi những chiếc điện thoại này bị mất giá quá nhanh bên cạnh đó chất lượng ngày cũng càng kém.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Thành Nam, thành viên của diễn đàn VOZ lại cho rằng, đó là một xu hướng tốt, bởi đối với những người yêu công nghệ như anh luôn đòi hỏi cần phải có sự thay đổi và cải tiến trong sản phẩm, để có thể trải nghiệm tốt hơn. Nhưng anh cũng cho rằng, các hãng cần chú trọng đến chất lượng hơn nữa, để không xảy ra những sự việc như trường hợp của chiếc Galaxy SII vừa rồi.

Các điện thoại “siêu khủng” vừa ra mắt đều sử dụng hệ điều hành Android của Google và nó báo hiệu sẽ có một cuộc chiến mới về smartphone trên thị trường sắp tới.

Nội dung đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 114 ra ngày 23/09/2011