- Sau khi ngân hàng nhà nước quy định trần lãi suất huy động tiền gửi 14%/năm, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Tin bài liên quan:


Theo bạn halamson14@yahoo.com.vn thì: Ngân hàng nhà nước sử dụng biện pháp hành chính buộc đưa về trần lãi suất 14% là cách làm phi thị trường. Đồng VN đang mất giá đến 23%, mà chỉ cho phép trần huy động tiền gửi tối đa là 14%, có khác nào bắt ép người có tiền nhàn rỗi phải rút tiết kiệm để tính toán các phương án khác, ai không rút tiền tiết kiệm khỏi ngân hàng thì bị thiệt hại.
Ảnh minh họa


Để chống lạm phát có rất nhiều cách, cách hiệu quả nhất là Nhà nước không in tiền nữa sao không thực hiện, mà ngân hàng lại chỉ nghĩ cách hành xử bất công với người gửi tiền?

Có cùng suy nghĩ như vậy, bạn vo12luan@yahoo.com viết: Lạm phát Việt Nam đứng thứ nhất châu Á và thứ nhì thế giới. Ngân hàng quy định trần lãi suất huy động 14% để hạ lãi suất cho vay giúp doanh nghiệp sản xuất, nghe qua  thấy có lý, nhưng người gửi tiền bị “âm” thì làm sao huy động được?

Bạn anhdung_1050@yahoo.com cho rằng: Người  gửi tiền tỷ trở lên sẽ rút ra khỏi ngân hàng, tìm cách xoay xở khác hoặc "đánh quả" vì họ có tiềm lực. Chỉ những người  như hưu trí, công nhân trong các khu công nghiệp hoặc người làm thuê nhỏ lẻ tích lũy từng đồng có ít tiền mới gởi ngân hàng để lấy lãi qua tháng. Lạm phát đang cao thế này mà lãi xuất chỉ được 14% /năm thì người gửi tiền tiết kiệm bị “âm” là cái chắc!

Tỏ thái độ dứt khoát, bạn ccrd@ccrdvn.org viết: Bản thân tôi cũng vừa rút hết tiền ra rồi. Một khoản đủ để mua một miếng đất, mong giữ được cả vốn lẫn lời mà nhất là đỡ bực mình.

Bạn ahr.sales@gmail.com cũng cho rằng: Rất nhiều người dân sẽ bức xúc khi lãi suất tiết kiệm giảm xuống vì mất  tiền so với trước.

Nhưng bạn đọc này bộc bạch: Khi được, khi mất là chuyện phải chấp nhận trong đầu tư. Tôi đang gởi tiền ở ngân hàng, nhưng sẽ không rút, vì rút cũng không biết đầu tư vào cái gì để lời hơn, khi nền kinh tế như hiện nay. Mua vàng thì như đánh bạc lúc lên lúc xuống. Mua đất  cũng quá nguy hiểm. Đô la càng không nên mua vì lời không bao nhiêu! Đầu tư mở doanh nghiệp, tôi không có thời gian và bây giờ khó lắm. Vậy gởi tiền ngân hàng kiếm 14%/năm là tốt nhất!

Đồng quan điểm như trên bạn ahr.sales@gmail.com viết: “Ai giỏi thì cứ rút tiền ra mua đất đi, ai giỏi thì cứ rút ra mua vàng đi! Khi các nhà đầu tư sản xuất còn phải chịu lỗ, thì không có lý do gì gởi tiền ngân hàng mà tính đến "dương, âm"! Bạn đọc này còn nhận xét: “Nguy hiểm của nền kinh tế là số người gởi tiền ngân hàng để kiếm lời nhiều hơn số người có tiền đầu tư vào sản xuất”.

Lý giải về cơ sở của thực tế đó, bạn đọc sonhaduy@mail.com viết: Hoàn cảnh hiện nay có nhà SXKD nào, ngành nào chịu nổi lãi suất  trên 20% /năm? Muốn chịu được, lãi ròng phải  tối thiểu 35%, làm sao có được?

Vì thế, bạn đọc này động viên mình và những người gửi tiền ngân hàng: Dù rất muốn lãi suất tiền gửi ngân hàng cao hơn 1%/ tháng, nhưng tôi không tin đó là lãi suất chân chính!

Với cái nhìn sâu hơn, bạn đọc buihuytuan@ccf.vn cho rằng: Việc một số ngân hàng đẩy lãi suất huy động lên cao, nguyên nhân chỉ có thể là mất thanh khoản, hoặc sắp mất thanh khoản do quản lý yếu kém hoặc tín dụng có vấn đề (cho vay bị mất vốn).

Bạn đọc này đề xuất: Nếu Ngân hàng Nhà nước kiên quyết đối với các ngân hàng yếu kém, sẵn sàng cho ngân hàng yếu kém phá sản, có thông điệp rõ ràng cho công chúng biết, người có tiền sẽ buộc phải cân nhắc khi gửi tiền tại các ngân hàng có lãi suất cao vì nguy cơ bị mất tiền sẽ lớn (nếu ngân hàng bị phá sản không có khả năng chi trả tiền gửi cho khách hàng, thì bảo hiểm tiền gửi chỉ trả tối đa cho một khách hàng gửi tiền không quá 50 triệu đồng).

Nếu có thông điệp này, tôi tin rằng các ngân hàng không thể tùy tiện đẩy lãi suất lên vì họ sẽ thu được kết quả ngược lại ngay (tiền gửi sẽ không vào mà còn bị rút ra).

  • Ban Bạn đọc