Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, lãi suất vay vốn vẫn từ 17 - 20%/năm, chưa được điều chỉnh giảm. Trong thời gian qua, nhiều ngân hàng đã tuyên bố hạ lãi suất cho vay và có nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp đối với các khoản vay mới; còn với các khoản vay cũ thì doanh nghiệp phải chịu lãi suất trên rất cao.



Theo phản ánh của ông Nguyễn Trí Kiên, Tổng giám đốc Công ty túi xách Minh Tiến, hiện tại ông đang có khoản vay 2 tỉ đồng vốn lưu động tại Sacombank chi nhánh Bình Tây, lãi suất vẫn giữ từ đầu năm đến nay là 20%/năm. Ông cho biết đã nhiều lần viết đơn đề nghị ngân hàng hạ lãi suất nhưng chưa có phản hồi.

Với khoản vay 37 tỉ đồng, Công ty Tân Kỷ Nguyên chuyên về sản xuất vật liệu xây dựng đã phải chịu lãi suất cao trong cả năm 2011, và đến thời điểm này, lãi suất vẫn đang trên 18%/năm.

Là một doanh nghiệp thép lớn, các khoản vay của Hữu Liên Á Châu vẫn còn nằm ở mức lãi suất trên 17%/năm. Tổng giám đốc Phan Văn Dũng nói mức lãi suất này đã giảm khoảng 1,5 điểm phần trăm so với đầu năm nay. Theo ông Dũng, dù ngành thép là ngành rủi ro, lãi suất vay vốn thường cao hơn ngành khác nhưng với mức lãi suất vay vốn trên, doanh nghiệp làm ra cũng chỉ đủ tiền trả lãi.

Trong khi đó, theo danh sách doanh nghiệp gửi về cho Sở Công Thương TPHCM đề nghị hỗ trợ vay vốn, có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay để trả nợ cũ với lãi suất cho vay từ 18-19%. Nhiều doanh nghiệp trong danh sách này muốn các ngân hàng nới điều kiện cho vay, định giá tài sản thế chấp cao hơn để được vay vốn nhiều hơn.

Tại một hội thảo gần đây, Cục Thống kê TPHCM cũng cho biết lãi suất mà doanh nghiệp tiếp cận được vẫn khoảng 19%/năm.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, cho rằng để cho cơ quan này nắm rõ nhu cầu vay mới, trả nợ cũ, hoặc buộc các ngân hàng thương mại hạ lãi suất các khoản nợ cũ xuống thì doanh nghiệp cũng nên yêu cầu trực tiếp với Sở Công thương, trong đó nói rõ số tiền vay, thời gian trả nợ, tài sản thế chấp và khó khăn, vướng mắc những gì để cơ quan này làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM.

Đồng thời cơ quan này cũng sẽ chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn đưa lãi suất các khoản vay về dưới 15%/năm từ ngày 15/7.

(Theo TBKTSG)