- Nhiều lần bị CSGT xử lý, Thắng nảy sinh ý định mua camera ghi hình CSGT đang làm nhiệm vụ nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Chu Hữu Thắng (SN 1965, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 135, khoản 1 – BLHS.

Theo cáo trạng, do có ý định cưỡng đoạn tiền của CSGT đang xử lý hành chính tại ngã 7 Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), tháng 1/2016, Thắng mua camera để quay lén CSGT.

Camera của Thắng có gắn thẻ nhớ và được anh ta đặt trộm tại bốt của CSGT, tại ngã 7 Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Sau khi lấy được hình ảnh sai phạm trong việc xử lý hành chính của anh Nguyễn Quang Hiểu và anh Tạ Quang Hùng (là cán bộ của Đội 3 – Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội – PC67), Thắng đã gửi phong bì thư kèm theo thư, thẻ nhớ.

Thắng nhắn tin và gọi điện đe dọa hai CSGT, yêu cầu phải đưa cho bị cáo số tiền 30 triệu đồng. Anh Hiểu đã phải đưa cho Thắng số tiền 10 triệu đồng. Tổng cộng số tiền Thắng định chiếm đoạt được xác định là 40 triệu đồng.

Ngày 17/2/2016, khi Thắng ra cây ATM rút tiền thì bị bắt quả tang.

Tại tòa, Thắng không nhận tội. Anh ta cho rằng, số tiền mà hai CSGT chuyển cho anh ta là để "biếu" anh ta tiền uống bia.

Sau khi xem xét, cho rằng đủ căn cứ buộc Thắng tội Cưỡng đoạt tài sản, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 2 năm tù giam.

T. Nhung