Lâm Đồng không nằm ngoài xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh. VNPT cho biết sau 8 tháng triển khai thỏa thuận hợp tác ký kết với UBND tỉnh Lâm Đồng, đến nay Đề án "Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025" đã được VNPT cơ bản hoàn thành.
VNPT chia sẻ sau khi ký kết tháng 10/2016, Tập đoàn đã nhanh chóng bắt tay vào làm việc với các cơ quan, ban ngành liên quan. Sau nhiều buổi làm việc, hiện tại Đề án "Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025" đã cơ bản hoàn thành.
Theo Đề án trong giai đoạn 2017-2020, 9 lĩnh vực chính sẽ được tập trung triển khai là: Chính quyền số; Nông nghiệp thông minh; Giáo dục thông minh; Y tế thông minh; Du lịch thông minh; Giao thông thông minh; Thành phố an toàn; Quy hoạch đô thị thông minh; và lĩnh vực môi trường.
Đề án cũng đề xuất các chiến lược xây dựng đô thị thông minh về tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường sự kết nối giữa các lĩnh vực; nâng cao chất lượng sống và làm việc; quản trị đô thị thông minh hơn; chuẩn hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu quan trọng và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp trong các lĩnh vực; tối ưu hóa sự phối hợp, vận hành các bộ máy, hệ thống để phát triển kinh tế - xã hội giữa các sở, ban ngành...
VNPT cũng cho biết, trong Đề án "Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025", nhóm giải pháp ưu tiên chính quyền số sẽ được thực hiện từ năm 2017 cho đến quý II/2018, thí điểm tại UBND tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt.
Tương tự, nhóm giải pháp ưu tiên nông nghiệp cũng bắt đầu được triển khai từ năm 2017 với các tiểu dự án như quản lý chuỗi giá trị phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản, xây dựng tổng đài tin nhắn nông nghiệp, phần mềm thông tin thị trường nông sản.
Với lĩnh vực du lịch, Đề án dự kiến sẽ ưu tiên thực hiện tiểu dự án xây dựng cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh từ tháng 9/2017. Tiếp đó trong quý I/2018, Đề án sẽ xây dựng bản đồ du lịch thông minh, hệ thống Wi-Fi quảng bá du lịch để cung cấp cho người dân và du khách tại khu vực trung tâm Đà Lạt, sân bay và các bến xe…
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi góp ý, hoàn thiện Đề án "Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2025", Tỉnh ủy sẽ tổ chức họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng để xin ý kiến nhằm tạo cơ sở pháp lý và đồng thuận trong triển khai thực hiện Đề án.
Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiến bộ công nghệ sẽ tạo ra sự kết nối giữa thế giới thực, thế giới số và thế giới sinh vật hữu cơ,... tạo ra những công cụ sản xuất hội tụ giữa thực và ảo. Thành phố thông minh là một trong những thành phần điển hình của nền công nghiệp 4.0 bên cạnh công nghệ Internet Vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo, xe tự lái, robot, máy in 3D, vật liệu mới, công nghệ nano cùng đột phá về nhận thức trong những quy trình sinh học.
Và cũng ở Lâm Đồng, sáng ngày 24/8/2017 ở Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm phổ biến nội dung cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Với hơn 1.600 đồng chí tham dự là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh tại 15 điểm đầu cầu.
![]() |
Hội nghị đã được nghe TS. Nguyễn Thắng đến từ Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày, nội dung tập trung vào 3 vấn đền lớn bao gồm: Những đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Một số tác động tiềm năng của cách mạng công nghiệp 4 đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; Hàm ý chính sách.
Về những đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, TS. Nguyễn Thắng nhấn mạnh, cách mạng công nghiệp 4 bắt đầu từ năm 2000, tập trung vào số hóa, kết hợp hệ thống thực và hệ thống ảo, làm cho ranh giới giữa dịch vụ với công nghiệp và nông nghiệp thu hẹp lại;
Từ đó cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại quy mô và tốc độ phát triển chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nhân loại, tạo nền tảng thúc đẩy nhiều đột phá công nghệ khác, tốc độ phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 là theo cấp số nhân; cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ và toàn diện đến thế giới đương đại; và các tác động mang tính rất tích cực trong dài hạn, song cũng tạo ra nhiều thách thức điều chỉnh trong ngắn đến trung hạn.
TS. Nguyễn Thắng cho rằng nhiều ngành sẽ được hưởng lợi, trong đó có các ngành là thế mạnh của Lâm Đồng. Ví dụ như du lịch tăng trưởng tích cực ở cấp độ toàn cầu, Việt Nam có nhiều lợi thế: lịch sử, văn hóa, đa dạng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ để gia tăng giá trị.
Về thương mại nội địa, tầng lớp trung lưu xuất hiện; ứng dụng công nghệ giúp giảm chi phí giao dịch. Về CNTT, sẽ có nhiều cơ hội ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và xã hội. Về giáo dục, lợi thế là tiếp cận với nguồn tư liệu mở. Về y tế, y tế được hưởng lợi từ các công nghệ mới. Về Chính phủ điện tử, tương lai là tăng cường tính minh bạch, hiệu quả công việc, cắt giảm biên chế.
"Nếu đi đúng hướng và bắt đúng nhịp, cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển nhưng nếu ngược lại, Việt Nam sẽ bị tụt lại xa hơn", vì thế theo ông Nguyễn Thắng, Việt Nam cần thực hiện một chương trình nghị sự kép. Theo đó, Việt Nam tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội và môi trường còn tồn đọng từ giai đoạn tăng trưởng nóng trước đây; đồng thời nhanh chóng tận dụng những cơ hội và vượt lên những thách thức mới xuất hiện liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0.
