Loại cá mập nào thường tấn công người?
Theo chuyên gia George Burgess, người chuyên nghiên cứu về các cuộc tấn công của cá mập tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên bang Florida, cá mập hổ và cá mập bò là hai loài thường xuất hiện ở ven bờ biển và đôi khi là nguyên nhân của những cuộc tấn công con người.
Ngoài ra cá mập miệng bản lề (nurse shark) hay cá mập mako cũng là nguyên nhân của một số cuộc tấn công con người.
![]() |
Vì sao số vụ cá mập tấn công con người ngày càng tăng?
Một phần nguyên nhân của điều này là do thông tin ngày càng tốt hơn và những cuộc tấn công của cá mập với con người ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Ngoài ra, còn có một sự lý giải khác đó là vì con người ngày càng dành nhiều thời gian trên biển hơn bao giờ hết, vì vậy điều này làm tăng rủi ro bị cá mập tấn công.
Theo hồ sơ của tổ chức Global Shark Attack File, từ đầu năm 2015 đến nay đã có 29 vụ cá mập tấn công trên toàn thế giới. Năm ngoái con số này là 72 và năm 2013 là 75.
Nên làm gì khi bị cá mập tấn công?
Theo các chuyên gia tại viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên, thông thường chỉ cần đánh thật mạnh vào mũi cá mập là đủ để chúng ngừng tấn công và sau đó cần bơi thật nhanh vào bờ. Nếu cách trên không hiệu quả, hãy cào vào mắt hoặc phần mang đang mở của cá mập. Chuyên gia cho biết: “Đừng tỏ ra bị động vì cá mập chỉ sợ kích cỡ và sức mạnh”.
![]() |
Làm thế nào để giảm nguy cơ bị cá mập tấn công?
Chuyên gia Burgess cho biết: “Bơi giữa đại dương luôn luôn là một trải nghiệm hoang dã vì vậy tốt nhất nên tránh những vùng biển có tiếng về việc cá mập xuất hiện. Ngoài ra, cần tránh bơi trên biển khi trời đang hoặc vừa có bão, điều này sẽ khiến cho nước bị đục và đẩy những con cá thường là mồi của cá mập lên gần bờ.
Những lời khuyên khác
- Cá mập có thể theo dấu máu vì vậy cần tránh bơi khi đang có vết thương hở.
- Những vật lấp lánh có thể hấp dẫn và kích thích trí tò mò của cá mập.
- Không bao giờ bơi một mình hoặc bơi quá xa bờ và cũng không nên quẫy nước quá mạnh.

