Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 3/2022, anh Nguyễn Văn Thành (39 tuổi, trú tại xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đến tỉnh Đắk Lắk để đầu tư bất động sản và có quen biết với Nguyễn Văn Hợp (40 tuổi, trú tại xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk).

z5534220431114_4c805dbeec58df770641ad7d38747f93.jpg
Nguyễn Văn Hợp sau khi bị bắt. Ảnh: SĐ

Thời gian này, do đang bận làm việc tại Hà Nội nên anh Thành đã nhờ Hợp thay mặt mình đi tìm nguồn và giao dịch với các chủ đất.

Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ cho nhiều người nên Hợp đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Thành.

Để thực hiện hành vi, Hợp soạn 12 bộ hợp đồng đặt cọc mua bán đất giả của các hộ dân trên địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) rồi ký giả chữ ký của người bán và người mua. Sau đó tự mình điểm chỉ dấu vân tay đè lên các chữ ký.

Làm xong hợp đồng giả, Hợp dùng điện thoại chụp lại và gửi qua zalo cho anh Thành rồi yêu cầu gửi tiền vào để thanh toán cho người bán đất.

Vì tin tưởng nên từ ngày 22/3/2022 đến ngày 31/5/2022, anh Thành đã chuyển khoản cho Hợp tổng số tiền hơn 8,2 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền này, Hợp đã sử dụng vào việc trả nợ, trả lãi các khoản vay ngân hàng và mua đất cho cá nhân Hợp.

Sau một thời gian điều tra, sáng 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Văn Hợp để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".