- Các ứng viên là điều dưỡng, hộ lý sau khi được đào tạo ngoại ngữ, nếu trúng tuyển sẽ được sang Nhật làm việc với mức lương từ 20 đến 25 triệu đồng/tháng. Nếu ứng viên thi trúng tuyển chứng chỉ Quốc gia Nhật Bản sẽ được hưởng mức lương từ 34 – 40 triều đồng/ tháng.

Thông tin được Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐTB-XH) cho biết tại Hội thảo đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản ngày 28/8.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: Những người được lựa chọn sẽ được sang Nhật Bản vừa học vừa làm nhằm đạt đựợc chứng chỉ quốc gia với thời gian tối đa 3 năm đối với ứng viên điều dưỡng và tối đa 4 năm đối với ứng viên hộ lý.

{keywords}

Làm điều dưỡng, hộ lý tại Nhật Bản đang thu hút nhiều lao động Việt Nam.

 

Nếu đạt được chứng chỉ Quốc gia Nhật Bản các ứng viên sẽ được ở lại làm việc lâu dài tại Nhật Bản và hưởng mức lương cao hơn thời gian vừa học vừa làm.

Cụ thể, nếu đạt chứng chỉ Quốc gia Nhật Bản, ứng viên hộ lý sẽ được hưởng mức lương 40 triệu đồng/ tháng và điều dưỡng viên là 34 triệu đồng/ tháng và được ở lại Nhật Bản làm việc lâu dài.

Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, đối với vị trí ứng viên điều dưỡng, người đăng ký cần có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của Luật khám bện, chữa bệnh Việt Nam; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm công tác điều dưỡng.

Đối với vị trí ứng viên hộ lý, người đăng ký cần tốt nghiệm điều dưỡng cao đẳng đa khoa hoặc đại học điều dưỡng.

Những người đăng ký đáp ứng được những tiêu chuẩn về chuyên môn sẽ được tham gia khoá đào tào tiếng Nhật miễn phí trong vòng 12 tháng tại Việt Nam do Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Chính phủ Nhật Bản tổ chức.

Bà Yoko Tsuruya, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, sở dĩ việc đào tạo tiếng Nhật phải kéo dài 12 tháng vì ngoài việc phải thi bằng tiếng Nhật thì các ứng viên phải giao tiếp được với đồng nghiệp và bệnh nhân.

Vũ Điệp