- “Trong năm 2014 các DN bộ GTVT cần phải thực hiện cổ phần hóa (CPH) quyết liệt, lãnh đạo nào không làm được thì thay ngay..” 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch 2014 của Bộ GTVT ngày 9/1.

Cổ phần hóa và dồn sức cho các dự án lớn

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, các DN ngành GTVT cần phải CPH hết, niêm yết trên thị trường chứng khoán, thu hẹp đầu tư ngoài ngành và  bố trí lại cán bộ quản lý cho phù hợp, đặc biệt là các tổng công ty hàng hải, hàng không và đóng tàu.

“Trong năm 2014 các DN bộ GTVT cần phải CPH quyết liệt, lãnh đạo nào không làm được thì thay ngay”, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm của ngành giao thông vận tải.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT cần hoàn thiện hệ thống pháp lý để quản lý chất lượng, tiến độ công trình tốt hơn; thanh kiểm tra để kịp thời uốn nắn, xử lý các sai phạm và đề xuất cơ chế quản lý. 

Thủ tướng cũng lưu ý Bộ GTVT cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm. Đặc biệt là các dự án nâng cấp mở rộng QL1 và QL14 qua Tây Nguyên.

“Vốn cho QL1 và QL 14 đã được bố trí, vấn đề là tiến độ và chất lượng nên cần phải thực hiện tốt và Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và Trung ương…”, Thủ tướng nhấn mạnh.  

Ngoài ra người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị cần đẩy nhanh các dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng và thu xếp vốn để làm tiếp đoạn đường cao tốc từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh, từ Hà Nội đi Lạng Sơn hay Trung Lương đi Cần Thơ...

Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, trong năm 2013 ngành giao thông vận tải đã vận hành nhiều tuyến đường đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên vẫn còn một vài công trình chưa được khai thác tốt. điển hình như sân: bay Phú Quốc, vành đai 3 Hà Nội, mặt đường quốc lộ 3 cũ Hà Nội - Thái Nguyên, quốc lộ 14 đoạn qua Kon Tum…

 Yêu cầu kiên quyết xử lý “xe vua”

Liên quan đến việc đảm bảo chất lượng kết cấu hạ tầng, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết: Năm 2014 sẽ siết chặt quản lý hoạt động vận tải và tăng cường kiểm soát xe quá tải trọng.

Do vậy, người đứng đầu ngành giao thông  yêu cầu Sở GTVT các địa phượng cần thực hện xử phạt nghiêm minh tất cả các đối tượng vi phạm. Đặc biệt cần phải xử lý kiên quyết tình trang “xe vua” chở quá tải trọng cho phép.

“Nếu địa phương nào còn để tình trạng “xe vua” lộng hành hoạt động thì giám đốc Sở GTVT phải là người chịu trách nhiệm. Vì nếu Sở GTVT không cấp phép thì không thể có đoàn “xe vua” hoạt động được...”, Bộ trưởng Thăng nhấn mạnh.

Đối với những trường hợp “xe vua”, không xử lý được, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các sở GTVT cần phải báo cáo kịp thời, để Bộ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan xử lý hoặc báo cáo Thủ tướng xử lý. 

Không thể để tình trạng “xe vua” tồn tại ngang nhiên được. Bởi, nếu xử lý không nghiêm, không công bằng giữa các chủ phương tiện thì không thể giải quyết được tình trạng xe chở quá tải…”, Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định.

Đánh giá cao phương án siết chặt hoạt động vận tải và tăng cường kiểm tra xe quá tải trọng của ngành GTVT, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, việc các địa phương để xe quá tải, đặc biệt là xe khai thác quặng, khai thác đá vượt trọng tải lớn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình. 

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần phải xử lý dứt điểm xe quá tải trọng.

Thứ trưởng Bộ GTVT  Nguyễn Ngọc Đông cho biết, tiến độ và chất lượng công trình đều có chuyển biến cả về nhận thức và hành động, tình trạng công trình chậm tiến độ, chất lượng kém giảm rõ rệt so với trước đây. Năm 2013, ngành GTVT đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn khi khởi công 78 công trình, dự án và hoàn thành 46 công trình, dự án khác. Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, tư vấn rà soát tổng thể tất cả các dự án đang triển khai và tiết giảm hơn 35.000 tỷ đồng. 

Vũ Điệp