Theo Suresh Garimella - GS cơ học thuộc trường ĐH Purdue, hệ thống “tủ lạnh” này, chỉ nhỏ bằng vi xử lý máy tính, sẽ giúp các hãng sản xuất máy tính vừa giảm được hơi nóng của máy tính và vừa giảm được kích thước cho các máy tính thế hệ sau này.

“Các hệ thống làm mát thông thường dùng quạt để thổi hơi mát vào các ống nhiệt gắn trên chip máy tính. Còn “tủ lạnh” có thể nhanh chóng đẩy nhiệt độ của máy tính ra ngoài không khí”,  ông Garimella cho biết.

Hệ thống “tủ lạnh” làm mát này sử dụng các bộ nén rất nhỏ và đẩy hơi mát như trong tủ lạnh qua các ống nhỏ. Vi xử lý làm mát này sẽ được tích hợp trong CPU hoặc sẽ dùng để thay thế quạt tản nhiệt trong máy tính.

Với vi xử lý này, laptop sẽ tiêu thụ ít điện năng hơn và các nhà sản xuất cũng dễ tạo ra những sản phẩm nhỏ hơn. Dan Olds, một nhà phân tích của Tập đoàn cố vấn Gabriel, cho rằng, đây là một bước đột phá khá thú vị, đặc biệt là trên thị trường laptop.

Nghiên cứu của ĐH Purdue đã được các công ty lớn tài trợ, trong đó có Apple, Honeywell, Intel, Sony, và Sun Microsystems.

Theo TechWorld/Dân trí