Mobifone

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng trong quý I/2008 đã tăng tới 9,19% so với quý trước đó tính đến cuối tháng 12/2007 và cao hơn 19,39% so với cùng kỳ năm 2007.

Các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu tỏ ra lo ngại về tình hình lạm phát sẽ ảnh hưởng đến kết quả doanh thu, lợi nhuận cũng như tốc độ phát triển thuê bao trong năm 2008.

Thuê bao di động sẽ không tăng như kỳ vọng

Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone cho rằng trong điều kiện đầu vào tăng, cước giảm và khuyến mãi mạnh sẽ kéo theo lợi nhuận của các nhà khai thác viễn thông bị giảm. Về phát triển thuê bao, theo ông nhận định là sẽ vẫn phát triển nhưng không còn mạnh như các mạng di động dự báo từ đầu năm 2008.

"Nguyên nhân của vấn đề này là lạm phát bắt buộc khách hàng phải giảm chi tiêu, trong đó có cả chi tiêu cho lĩnh vực viễn thông. Tuy nhiên, xã hội ít biết đến những tác động này do hầu hết nhà khai thác viễn thông đều là những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh nên sự tác động của lạm phát chưa lớn lắm. Trong tình hình này chỉ có các nhà khai thác viễn thông nhỏ là bị ảnh hưởng nhiều nhất", ông Lê Ngọc Minh nói.

Ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc điều hành mạng di động S-Fone cũng có chung nhận xét khó khăn hơn sẽ là những doanh nghiệp nhỏ. "Chi phí đầu vào cho viễn thông tăng, trong khi đó các nhà khai thác viễn thông vẫn đang chạy đua giảm giá cước. Trong điều kiện lạm phát như hiện nay thì nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông cũng bị ảnh hưởng”.

Cho rằng là dịch vụ thiết yếu nên theo ông Tống Viết Trung, Giám đốc Viettel Telecom, viễn thông tiếp tục tăng trưởng dù không cao như mong muốn.

"Tuy giá chi phí đầu vào trong viễn thông tăng, nhưng chưa nhiều. Vì vậy, các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt trong lĩnh vực thông tin di động vẫn cam kết đảm bảo chất lượng và tiếp tục giảm cước. Hy vọng những động thái này sẽ là động lực kích cầu trong viễn thông để bù đắp phần sụt giảm của khách hàng", ông Trung nói.

FPT Telecom, EVN Telecom “chưa bị ảnh hưởng”

EVN Telecom tỏ ra khá lạc quan về tình hình hiện nay. Ông Hoàng Minh Thái, Phó giám đốc EVN Telecom đánh giá, lạm phát sẽ chỉ liên quan đến các dự án đầu tư cho viễn thông.

"Hiện đầu vào của dịch vụ viễn thông chủ yếu là điện, trong khi đó điện vẫn chưa được Chính phủ cho tăng giá nên dịch vụ viễn thông không bị ảnh hưởng gì do lạm phát. EVN Telecom vẫn đạt tốc độ tăng trưởng thuê bao bình thường", ông Hoàng Minh Thái nói.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó giám đốc FPT Telecom nói công ty vẫn chưa thấy lạm phát ảnh hưởng đến việc kinh doanh vì tỷ lệ phát triển thuê bao ADSL hiện “tương đối mạnh”.

Tuy nhiên, do tỷ lệ lạm phát tương đối cao nên FPT Telecom cũng áp dụng chế độ bù tiền lương để giảm bớt ảnh hưởng của lạm phát đến đời sống của cán bộ công nhân viên. Đó cũng là yếu tố làm tăng chi phí đầu vào của FPT Telecom. 

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 40 ra ngày 19/5/2008