
Sau sự xuất hiện của vị vua đầu tiên BlueAngel trong thế giới Chinh đồ, vua của Hán quốc thuộc cụm máy chủ Thiên đế, thì mơ ước trở thành người đứng đầu một nước càng khiến các cao thủ khao khát.
Để được làm vua, người chơi phải vượt qua các chuỗi nhiệm vụ dài và gian nan, bắt đầu sự nghiệp từ một người bình thường, cũng đi làm nhiệm vụ, tham gia các sự kiện và góp nhặt kinh nghiệm. Sau đó, khi có đẳng cấp 60 trở lên và xếp hạng không dưới 500, họ sẽ thành lập bang hội, tham gia hệ thống Công thành chiến để chiếm Vương thành của một quốc gia. Nếu thành công, họ sẽ lập tức được sắc phong hoàng đế và nhận 100 điểm lực thống soái để điều hành quốc gia.
Sau khi lên ngôi vua của một nước, lời của vua có thể khiến trăm họ nghe theo. Trong lĩnh vực quốc pháp, vua có quyền phát động quốc chiến, tiếp nhận thư khiêu chiến của các nước khác, cấm nói 10 quốc dân trong vòng 1 giờ, mỗi ngày có quyền nhốt tù 2 quốc dân phạm tội.
Trong lĩnh vực hành chính dân sự, vua có quyền phát thông báo quốc gia trong giao diện quan hệ xã hội, có quyền sắc phong cho 50 quốc dân. Nếu quốc dân có tước hiệu mà phản quốc, vua cũng sẽ toàn quyền tước danh hiệu. Vua còn có quyền sử dụng Vương giả chi ấn (mua ở tiệm tạp hóa) để truyền tống vật phẩm đến tọa độ bất kỳ trong quốc gia. Mỗi ngày vua có thể sử dụng 5 lần quốc vương lệnh, triệu tập tất cả quốc dân đang online, công bố quốc sách, quyết định đối tượng công kích của nhiệm vụ bang hội, nhiệm vụ quốc gia. Vua cũng có quyền mời những nhà kỹ thuật viên để phát triển nền khoa học kỹ thuật cho quốc gia.
Bên cạnh đó, vua còn có quyền chỉ định bổ đầu quốc gia (mỗi ngày quốc vương có thể đến chỗ NPC “Đại thần” bổ nhiệm 1 quốc dân làm bổ đầu, nội trong ngày bổ đầu có quyền sát nguời không bị PK) và chỉ định Ngự sử đại phu. Hoàng đế có thể kêu gọi quốc dân quyên góp tiền mà không bị từ chối. Dù là đóng góp một xu, hai xu, một lượng, hai lượng… thì cũng phải chung tay theo lời hiệu triệu của vua để tỏ lòng thành kính.
Tuy nhiên, nếu tự mãn và dẫm chân tại chỗ thì nguy cơ mất ngai vàng của vua chỉ trong gang tấc. Trong Chinh đồ, vua có lực thống soái. Khi quốc gia không có vua, lực thống soái bằng 0. Khi một bang hội chiếm lĩnh Vương thành, bang chủ bang hội đó trở thành quốc vương, đồng thời lúc đó vua sẽ nhận được 100 điểm lực thống soái. Cứ mỗi ngày, lực thống soái của quốc vương sẽ giảm đi 10 điểm, nếu lực thống soái bằng 0, quốc vương sẽ bị tước đoạt vương vị. Nếu muốn lực thống soái tăng, vua chỉ có một cách là phát động quốc chiến. Mỗi lần chiến thắng trong quốc chiến, quốc vương sẽ nhận được 100 điểm lực thống soái, nếu thất bại, chỉ nhận được 40 điểm. Lực thống soái tối đa là 200 điểm.
Nếu có vị vua nào đó lạm dụng quyền hành, làm mất lòng dân, người dân có thể bỏ phiếu tiến hành khai trừ. Trong cùng 1 ngày có 3 vị thành chủ (tức bang chủ) trong quốc gia đến gặp quan hành chính chọn bỏ phiếu để khai trừ thông qua chức năng thoái vị quốc vương. Chỉ những quốc dân trên 50 cấp mới có quyền bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu kéo dài 4 giờ. Sau khi kết thúc bỏ phiếu, số phiếu vượt quá 100, đồng thời tỷ lệ không ủng hộ quốc vương hơn 66%, quốc vương sẽ bị khai trừ. Nếu 3 vị thành chủ phát động bỏ phiếu khai trừ quốc vương nhưng không khai trừ được thì cũng bị mất chức. Mỗi thành chủ trong 1 tuần chỉ có thể phát động bỏ phiếu 1 lần. Mỗi ngày, một quốc gia chỉ có thể phát động 1 lần bỏ phiếu.
Bên cạnh những quyền lực tối cao, vua cũng là một người bình thường như trăm dân, có thể tham gia tắm suối, tắm biển, đua xe đạp… Vua cũng có quyền có người yêu, cưới vợ, xây nhà cho mình. Tuy nhiên, hoàng đế có thể dùng quyền hành khi thấy bất cứ bậc trượng phu nào có ý định “thân thiết” với người đẹp của mình. Vợ hay người yêu của vua sẽ bị cấm cung như các cung tần mỹ nữ trong sử xưa.
Theo Gamethu