Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, ngay từ đầu năm huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn thực hiện các nội dung, chương trình đề ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Thời điểm này, huyện đang đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thiện các tiêu chí để đạt mục tiêu nông thôn mới đã đề ra. Các địa phương trong huyện đã khắc phục khó khăn, tập trung cao huy động thêm những nguồn lực đầu tư xây dựng. Bên cạnh chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, huyện Lạng Giang hỗ trợ 2 tỷ đồng/xã nông thôn mới nâng cao...

20230613-131150-1.jpg
Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các xã Xương Lâm, Thái Đào, Đào Mỹ, An Hà xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và các xã Nghĩa Hưng, Tân Hưng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, xây dựng hồ sơ minh chứng từng nội dung tiêu chí, phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Xã An Hà phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2023, các xã còn lại phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2023.

Đối với 19 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay huyện đã tổ chức thẩm tra, ban hành quyết định công nhận đối với 09/19 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn còn lại dự kiến tiến hành thẩm định, công nhận trong tháng 11/2023.

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện Lạng Giang chỉ đạo 02 xã Tân Hưng, Nghĩa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 04 xã An Hà, Thái Đào, Xương Lâm, Đào Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 thôn còn lại đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục để về đích theo kế hoạch.

Công tác xây dựng nông thôn mới được sự ủng hộ của nhân dân cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ đến từng thôn, xóm. Những con đường liên thôn khang trang, trải nhựa sạch sẽ, cảnh quan xanh mướt. Vệ sinh môi trường trở thành thói quen, không còn tình trạng xả rác ra đường hay đổ rác bừa bãi…

Tuy nhiên, Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao có nhiều nội dung mới, yêu cầu cao nên quá trình triển khai, huyện Lạng Giang cũng gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm so với kế hoạch. 

Qua kiểm tra, rà soát, huyện Lạng Giang còn 5/9 tiêu chí chưa đạt. Trong đó Tiêu chí giao thông cần hơn 110 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng bến xe, trồng thêm cây xanh, lắp đặt đèn điện chiếu sáng và một số hạng mục cần thiết khác; cần hơn 2,4 nghìn tỷ đồng đầu tư hoàn thiện 16 tuyến đường. Chưa kể 21 trạm y tế trên địa bàn hiện chưa đạt chuẩn. 

Cụm công nghiệp Hương Sơn, Nghĩa Hòa và Non Sáo chưa xây dựng hạ tầng trạm xử lý nước thải. Cụm công nghiệp Vôi - Yên Mỹ, Tân Dĩnh - Phi Mô không còn quỹ đất xây dựng trạm xử lý nước thải. Thời gian tới, số kinh phí cần huy động rất lớn, việc hoàn thành các tiêu chí sẽ không khả thi. 

UBND huyện có văn bản đề nghị được điều chỉnh mục tiêu này. Cụ thể, huyện sẽ tập trung nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện các tiêu chí đô thị. Phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao sau năm 2025.

Huyện tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng; giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; tổng hợp những kiến nghị của địa phương chuyển đến cấp có thẩm quyền. 

Các địa phương chủ động thực hiện nhiều giải pháp huy động, đa dạng hóa các nguồn lực; cân đối, bố trí ngân sách thực hiện chương trình, đồng thời lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn và đẩy mạnh công tác vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp, tài trợ, bảo đảm không huy động quá sức dân và tránh để phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

Hồng Khanh và nhóm PV, BTV