e_waste_11.jpg

Núi rác thải

e_waste_01.jpg

Thị trấn Guiyu là quê hương của 5.500 doanh nghiệp đang dồn hết sức gia công các sản phẩm điện tử loại bỏ, còn được gọi là rác thải điện tử. Theo các website của địa phương, khu vực này tháo dỡ 1,5 triệu pound (cân nặng Anh, 1 pound = 450g) máy vi tính, điện thoại di động và các thiết bị loại thải trong một năm

Chuyên gia

e_waste_02.jpg

Ngành công nghiệp “ngách” này thuê hàng chục nghìn người. Nhiều trong số họ là các xưởng gia đình nhỏ.

Chiết xuất

e_waste_03.jpg

Rác điện tử chứa chì, vàng, đồng và các kim loại khác trong các bảng mạch, dây dẫn, chip và các phần khác. Trong hình, một công nhân đun nóng bảng mạch máy tính để loại các con chip được hàn trong đó.

Nước đen

e_waste_04.jpg

Nhiều rác thải, đặc biệt tro từ việc đốt than, bị đổ xuống các con kênh và mương trong thị trấn, làm độc hại nước ngầm và giếng.

Nguồn cung khổng lồ

e_waste_05.jpg

Khoảng 80% sản phẩm điện tử loại bỏ này đến từ nước ngoài, bao gồm Mỹ.

Chi tiết

e_waste_06.jpg

Guiyu - và các nơi như thế ở Ấn Độ và châu Phi – phồn thịnh bởi khai thác rác điện tử ở thế giới đang phát triển rẻ hơn nhiều so với các nước phát triển, nơi các công ty phải tuân thủ các hướng dẫn ngặt nghèo.

Gặt hái

e_waste_07.jpg

Theo website của Guiyu, rác thải điện tử tạo ra 75 triệu USD mỗi năm cho thị trấn này.

Phân loại

e_waste_08.jpg

Bảng mạch – loại chứa lượng vàng và bạc nhỏ được nhúng vào axit.

Xưởng

e_waste_09.jpg

Các báo cáo sức khỏe nói trẻ em Guiyu chịu ảnh hưởng từ độc chì với tỷ lệ cao.

Chồng đống

e_waste_10.jpg

Một công nhân ném chiếc vỏ máy tính vào đống rác thải điện tử.

Cần cù

e_waste_11.jpg

Theo các báo cáo từ Đại học Shantou gần đó, Guiyu có tỷ lệ sảy thai cao và tỷ lệ ung thư do chất độc dioxin cao nhất thế giới

Không ngừng

e_waste_12.jpg

Một công nhân chở vỏ điện thoại di động bằng xe ba bánh. Bất chấp nguy hiểm hiện hữu, rác thải điện tử ở Guiyu tiếp tục phát triển mạnh.

Theo Getty, TIME