Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, nỗ lực thực hiện. Năm 2023, huyện đặt mục tiêu xã Hồng Phong đạt chuẩn nông thôn mới và xã Tân Văn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Từ đầu năm đến nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, UBND 2 xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự chung sức của người dân để cùng thực hiện các tiêu chí.

ntm-3-1.jpg
Hệ thống hạ tầng ở huyện Bình Gia đang được nâng cấp.

Hiện, xã Hồng Phong đạt 12/19 tiêu chí xã nông thôn mới, các tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hoá, Thông tin và truyền thông, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường và an toàn thực phẩm.

Xã Tân Văn đạt 8/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí chưa đạt gồm: Giáo dục, Môi trường, Chất lượng môi trường sống, Lao động, Văn hóa…

Cả 2 xã đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2023.

Ngày 26/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với một số sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và trao hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Gia.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ đầu năm 2023 đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo sát sao. UBND huyện, các xã đã chủ động ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chương trình. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động huy động sự chung sức của người dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; triển khai hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất… Kết quả đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 8,67 tiêu chí.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo UBND huyện Bình Gia và các cơ quan liên quan đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Gia từ đầu năm 2023 đến nay. 

Đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Bình Gia cũng như 2 xã điểm Hồng Phong và Tân Văn. Qua đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023 đề ra.

Nhân dịp này, đại diện một số sở, ban, ngành, Huyện ủy, UBND huyện Bình Gia đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới xã điểm Hồng Phong với tổng số tiền 239,5 triệu đồng. Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Hồng Phong.

Trong quý IV, huyện Bình Gia đặt mục tiêu tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Hồng Phong, nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Văn, đảm bảo hoàn thành trong năm 2023. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh thúc đẩy các giải pháp để 2 xã điểm về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, huyện Bình Gia cũng quan tâm đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh – xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển hạ tầng giao thông ngày càng khang trang…

Tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế gắn với kinh tế số, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển đồng bộ thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị. Tập trung đầu tư xây dựng đường huyện đến trung tâm các xã và đường trục xã.

Vận động nhân dân bê tông hóa đường trục thôn, ngõ xóm với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tiếp tục kiên cố hóa trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt,... nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng để phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

Thực hiện quy hoạch trung tâm hành chính của huyện giai đoạn 2020 - 2025 có tính khả thi cao. Tăng cường huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách để đầu tư phát triển kinh tế, nhất là tại khu vực nông thôn. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Huy động các nguồn lực để đầu tư các công trình, thiết chế văn hoá. Tăng cường thực hiện xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế văn hóa, nhất là các thiết chế phục vụ cộng đồng.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển các dịch vụ tại địa phương.

Công tác thông tin và truyền thông được nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Lan Anh và nhóm PV, BTV