Cơn mưa lớn vào rạng sáng nay khiến giao thông một số địa bàn của tỉnh Lạng Sơn bị tê liệt, trên quốc lộ 1B xuất hiện các điểm sạt lở, buộc các phương tiện phải quay đầu.

Đèo Bén, đường 279 hư hỏng nặng sau mưa lớn (Ảnh: Nguyễn Văn Thành)
Khu vực chân đèo Bén, đất đá, nước bùn ào ào đổ xuống (Ảnh: Nguyễn Văn Thành)
Tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, nhiều tuyến đường bị ngập nặng (Ảnh: Nguyễn Văn Thành)

Nước mưa không ngừng tràn vào nhà dân (Ảnh: Vi Thuý Kiều)
Nước dâng cao ở một số điểm trũng tại huyện Chi Lăng (Ảnh: Vi Thuý Kiều)
Nước tràn vào nhà gây hư hại đồ đạc của người dân ở huyện Chi Lăng (Ảnh: Lương Thảo)
Nước dâng cao gần bằng mái nhà ở xã Hữu Lân, huyện Chi Lăng (Ảnh: Nguyễn Văn Thắng)
Người dân phải trèo lên mái nhà để tránh nước ngập (Ảnh: Nguyễn Văn Thắng)

Mưa ngập ở xã Yên Phúc, huyện Văn Quan
Mưa ngập nặng ở huyện Chi Lăng (Ảnh: Nguyễn Văn Thắng)
Ô tô chết máy nổi lềnh bềnh giữa đường ở TP Lạng Sơn (Ảnh: Nguyễn Đài Trang)
Hiện tại mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt ở TP Lạng Sơn
Quốc lộ 1B, nước dâng cao quá mặt đường khiến giao thông tê liệt (Ảnh: Nhân Nghĩa)
Nhiều điểm sạt lở ở quốc lộ 1B buộc tài xế phải quay đầu xe (Ảnh: Lê Khoa)
Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ ứng cứu 1 gia đình bị sập nhà do nước cuốn ở xã Yên Phúc, huyện Văn Quan

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố Lạng Sơn, tính đến thời điểm 10h ngày 10/5, đã có 1 người chết tại thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn do sạt lở đất vào nhà; đã sập, đổ 8 nhà, 169 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất vào và bị ngập, trên 43 hộ bị nước ngập vào nhà, chiều cao ngập từ 10-50cm; di dời 27 hộ.

Diện tích lúa và hoa màu bị ngập cục bộ 1.507 ha; Diện tích thủy sản bị cuốn trôi khoảng 3ha. Nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ, ách tắc như huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi Lăng... (đường tỉnh 234; 234b; 239; 229: đường huyện: 24, 28, 80A, Quốc lộ 1A; 11 cầu dân sinh bị ngập; 5 điểm bị chia cắt, cô lập). 

Tại Bắc Kạn:

Đêm qua và rạng sáng nay (10/5), tại Bắc Kạn đã có mưa lớn trên diện rộng. Một số nơi thuộc các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn lượng mưa đo được từ 160-190mm, gây sạt lở trên nhiều tuyến giao thông.

Cụ thể, tại vị trí Km126+200 trên tuyến Quốc lộ 3B, đoạn qua đèo Áng Toòng có hàng chục khối đá lớn sạt từ taluy dương vùi lấp toàn bộ mặt đường; Tuyến đường tỉnh 258 (đoạn qua thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông) cũng ách tắc do một thân cây lớn đổ chắn ngang đường. Trên tuyến Quốc lộ 3 cũng xuất hiện một số vị trí sạt lở, cây đổ che lấp mặt đường khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Thân cây lớn đổ chắn ngang tỉnh lộ 258 (đoạn qua thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Ảnh: VOV)

Ngoài ra, nhiều vị trí ngầm tràn trên các tuyến đường tỉnh, đường liên huyện, liên xã tại huyện Chợ Đồn xảy ra lũ quét, sạt lở đất khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Cũng trong sáng nay, các sông, suối trên địa bàn Bắc Kạn đã xuất hiện lũ với biên độ từ 2-3m gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu, cây trồng ven sông suối. Trên sông Cầu, nước lũ đạt trên báo động 1.

Phạm Công