Tại buổi giao lưu “CEO Talk - You can make it too” (Tạm dịch: Diễn đàn CEO - Bạn cũng làm được) do FPT tổ chức tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, các nhân viên cấp cao của FPT đồng thời là cựu sinh viên ĐH KHTN TP.HCM chia sẻ với sinh viên trường về môi trường làm việc tại nước ngoài và bí quyết để làm việc tốt hơn.
Tại buổi nói chuyện hôm 1/11/2015, một sinh viên hỏi anh Đoàn Nguyễn Minh Tuệ, Giám đốc trung tâm phần mềm số 2 thuộc FPT Soft – Đơn vị chuyên thị trường Mỹ - về lý do vì sao anh được làm việc tại các công ty tại Mỹ, tại Singapore và sau đó làm tại FPT, anh Tuệ chia sẻ một câu chuyện khác: Khi các bạn sinh viên đến FPT Software nơi anh làm việc, một bạn sinh viên hỏi anh về bí quyết thành công, anh liền vỗ vai bạn này và nói: “Hello! How are you?” (Chào, em khỏe không?). Bạn sinh viên này ngay lập tức bị “đơ”, và nhiều giây sau mới kịp hoàn hồn, nhưng vẫn “đơ” không trả lời.
![]() |
Anh Tuệ kể tiếp, khi đang làm việc tại Việt Nam, anh biết được chi nhánh Singapore của một công ty Mỹ đang tuyển nhân sự cho một vị trí khá quan trọng, các ứng viên tại Singapore chưa đạt yêu cầu. Anh Tuệ lập tức gửi hồ sơ sang Singapore ứng tuyển, và không lâu sau nhận được điện thoại trực tiếp từ CEO của công ty tại Mỹ gọi điện, câu đầu tiên vị CEO hỏi anh Tuệ là: “Hello! How are you?” và anh lập tức trả lời lại vị CEO bằng tiếng Anh, đại ý anh khỏe và hỏi ngược lại vị CEO về tình hình của ông. Anh Tuệ sau đó được nhận vào làm tại chinh nhánh Singapore của công ty.
Anh Minh Tuệ nhấn mạnh đến yếu tố “liều” của câu chuyện, khi mạnh dạn nộp hồ sơ qua Singapore, và cũng tự tin khi ngay lập tức trả lời bằng tiếng Anh với vị CEO người Mỹ. Tất nhiên, hàm ý trong câu chuyện còn là khả năng giao tiếp, trình độ tiếng Anh, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc.
Khá khác biệt với 3 diễn giả còn lại của chương trình CEO Talk, anh Tuệ có phong thái của một tay chơi, ăn mặc hợp gu và tự tin, hài hước khi trò chuyện. Anh cho biết từng bỏ học đi chơi, từng đi bar và giao lưu với nhiều thành phần xã hội. Nói trước hàng trăm sinh viên, anh Tuệ cho rằng trong xã hội không có người tốt hay xấu hoàn toàn, không thể đánh giá con người qua bề ngoài. Không phải chỉ đến trường mới là đi học, phải quan sát và học ở mọi lúc mọi nơi. Chẳng hạn, chỉ mỗi việc chạy xe ngoài đường, quan sát mỗi người chạy xe và đoán tính cách của họ cũng là một cách học, theo anh Tuệ. Với việc quan sát và đoán tính cách người đối diện, sẽ dễ dàng hơn khi giao tiếp hoặc làm việc với họ.
![]() |
Trong khi đó, anh Ngô Duy Khang, Giám đốc thị trường Pháp của FPT Software lại khuyên các bạn đang là sinh viên thì việc đầu tiên phải học thật giỏi, thật sâu, tránh bị hổng kiến thức. Hiện nay nhiều lập trình viên chỉ sao chép các đoạn code mà không hiểu sâu ý nghĩa từng đoạn mã đó là gì. Song song đó, việc học ngoại ngữ là bắt buộc, nhưng cần hiểu sâu về văn hóa các nước thông qua ngôn ngữ của họ; học ngoại ngữ là học văn hóa chứ không đơn giản là học ngôn ngữ. Ngoài ra, khi làm việc thì phải làm cật lực để có kết quả tốt nhất.

