Chính phủ phương Tây cáo buộc các hãng Internet lớn chưa làm đủ để ngăn chặn các tổ chức như IS tuyên truyền bạo lực trên mạng xã hội hoặc phải chịu nhiều trách nhiệm hơn đối với ảnh hưởng của những nội dung được đăng lên nền tảng của họ.

Sau cuộc tấn công tại Manchester, nhóm các nước G7 bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ đã đưa ra tuyên bố cuối cùng chống lại khủng bố, củng cố vai trò của các công ty như Google, Apple, Facebook, Amazon (Gafa).

Tuyên bố chung được các lãnh đạo ký tại Sicily viết: “Chúng ta sẽ chiến đấu chống lại sự lạm dụng Internet của khủng bố. Dù là một trong những tiến bộ công nghệ quan trọng nhất trong các thập kỷ qua, Internet cũng chứng tỏ là một công cụ mạnh mẽ đối với mục đích khủng bố… G7 kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc và công ty mạng xã hội tăng cường nỗ lực để giải quyết nội dung khủng bố”.

Thủ tướng Anh Theresa May nói với phóng viên: “Đặc biệt, tôi muốn thấy họ báo cáo nội dung ghê tởm này cho các nhà chức trách và chặn những người dùng truyền bá nó”.

Dù vậy, thông báo không nói đến các biện pháp trừng phạt nếu doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu cần thiết. Một quan chức ngoại giao cao cấp của Pháp cho rằng Gafa và ngành công nghệ nên hành động nhanh chóng để phát hiện và hủy diệt nội dung kêu gọi khủng bố, hận thù và chủ nghĩa cực đoan.