Giám sát trưởng tập đoàn HSBC, ông David Bagle khẳng định trước thượng viện Mỹ, ông sẽ từ chức sau vụ scandal rửa tiền gây chấn động vừa qua.

Bagley là một trong ít nhất 6 nhà điều hành của HSBC tham gia giải trình trước Tiểu ban điều tra thường trực của Thượng viện tại phiên toàn diễn ra vào ngày 17 vừa qua. Trước đó, ban hội thẩm công bố bản báo cáo dài 335 trang trong đó đề cập chi tiết hoạt động kinh doanh với nhiều sai phạm và khuất tất của ngân hàng lớn nhất châu Âu này trong một thập niên vừa qua.

Bản báo cáo trên đã chỉ ra rằng, Ngân hàng HSBC đã tạo điều kiện cho các trùm ma túy Mexico rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Mỹ, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức có liên quan đến hoạt động khủng bố,  che giấu các giao dịch tài chính vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Bagley cho biết, “Tôi đã nghĩ đến một sự chuyển đổi về cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp. Tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tôi và HSBC tìm kiếm một nhân vật mới có thể đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo này. Tôi cũng đã đồng ý làm việc với các nhà quản lý cấp cao của ngân hàng để thu xếp việc chuyển giao trọng trách này cho một người khác”.

Bagley đảm nhiệm chức giám sát trưởng HSBC từ năm 2002. Ông làm việc cho ngân hàng Midland Bank vào năm 1992 - thời điểm HSBC mua lại ngân hàng này.

Ông Irene Dorner, chủ tịch và CEO HSBC khu vực Bắc Mỹ cũng là một trong những nhà điều hành xuất hiện trước phiên tòa vừa qua.

Trước Ủy ban điều tra, đại diện HSBC đã chính thức xin lỗi và nhận trách nhiệm trước Thượng viện về những sai phạm cũng như sự yếu kém, tắc trách trong công tác quản lý và ngăn chặn hoạt động rửa tiền phi pháp trong thời gian vừa qua.

Hung Ninh (Theo Bloomberg)